xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày Black Friday đẫm máu ở Anh, Hà Lan

H.Bình (Theo Daily Mail, Reuters)

(NLĐO) – Cảnh sát mặc thường phục Anh tước được dao của kẻ cuồng loạn hôm 29-11 nhờ sự trợ giúp của người dân. Họ cố hạ đo ván nghi phạm bằng bình chữa cháy và vật lộn với hắn trên mặt đất.

Vụ tấn công xảy ra lúc 14 giờ (giờ địa phương). Theo cảnh sát, nghi phạm đeo thiết bị nổ và đâm dao nhiều người, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Nghi phạm nhắm vào người dân tại Hội trường Fishmongers ở gần cầu London nằm ở trung tâm thành phố, đây cũng là nơi diễn ra vụ tấn công kinh hoàng năm 2017 khiến 8 người thiệt mạng và 48 người bị thương. 

Cảnh sát London xác nhận nghi phạm đã thiệt mạng tại hiện trường.

Video vụ tấn công được lan truyền rộng rãi trên mạng cho thấy một người đàn ông bị nhiều người qua đường khống chế trên cầu, tước lấy con dao trước khi cảnh sát có mặt. Đoạn video còn cho thấy cảnh sát kéo một người đàn ông ra khỏi nghi phạm trước khi một sĩ quan khác bắn nghi phạm bằng hai phát đạn.

Ngày Black Friday đẫm máu ở Anh, Hà Lan - Ảnh 2.

Ít nhất 6 người qua đường cùng khống chế nghi phạm. Ảnh: PA

Ngày Black Friday đẫm máu ở Anh, Hà Lan - Ảnh 3.

Video vụ tấn công được lan truyền rộng rãi trên mạng cho thấy một người đàn ông bị nhiều người qua đường khống chế trên cầu. Ảnh: AP

Một người đàn ông, sau đó được xác nhận là một cảnh sát giao thông mặc thường phục, lao tới từ phía bên kia của cây cầu để trấn áp nghi phạm. Người đàn ông này sau đó được nhìn thấy đang cầm một trong hai con dao làm bếp của kẻ tấn công vào thời khắc kẻ tấn công bị cảnh sát vũ trang tiêu diệt. Một người đàn ông khác cũng rời khỏi xe hơi, nhanh chóng đi bộ tới hiện trường và tước dao khỏi nghi phạm.

Người qua đường còn dùng bình chữa cháy và một cây gậy để hạ gục nghi phạm. Một người khác là hướng dẫn viên du lịch Thomas Gray, 24 tuổi, mô tả khoảnh khắc anh đối mặt với kẻ tấn công và giẫm lên tay buộc hắn ta phải buông một trong những con dao.

Ngày Black Friday đẫm máu ở Anh, Hà Lan - Ảnh 4.

Một người qua đường được nhìn thấy đang cầm dao của nghi phạm. Ảnh: PA

Nhân chứng Luke Redman kể rằng anh nghe "12 hoặc 15 tiếng nổ trong 10 giây" khi rời một quán rượu gần đó. Trong khi đó, một vài người tại chợ Borough gần hiện trường sợ đến mức chạy vào phòng vệ sinh khóa chặt cửa. Những người ở gần hiện trường "chạy hết sức bình sinh" để thoát khỏi nguy hiểm.

Xe cứu thương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Một số tòa nhà gần cây cầu đóng cửa tạm thời sau vụ tấn công. Cảnh sát London xác nhận nghi phạm đã thiệt mạng tại hiện trường.

Hành động dũng cảm của những người qua đường cũng được Thủ tướng Boris Johnson ca ngợi. Ông Johnson nói với các phóng viên ở phố Downing: "Tôi cảm kích lòng dũng cảm phi thường của những người đã can thiệp để bảo vệ mạng sống cho người khác. Đối với tôi, họ đại diện cho những gì tốt đẹp nhất của đất nước và tôi thay mặt tất cả cảm ơn họ. Đất nước này sẽ không bao giờ bị chia rẽ hoặc bị đe dọa bởi kiểu tấn công này".

Ngày Black Friday đẫm máu ở Anh, Hà Lan - Ảnh 5.

Nghi phạm bị cảnh sát tiêu diệt vào ngày Black Friday . Ảnh: PA

Nghi phạm 28 tuổi từng bị kết án vì một vụ tấn công liên quan đến khủng bố Hồi giáo và đã được ra tù khoảng một năm trước sau khi đồng ý đeo thẻ điện tử theo dõi. Người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Anh, Neil Basu, nói cảnh sát mở rộng điều tra và không loại trừ khả năng khủng bố.

Cầu London hiện được đóng cửa. Vụ tấn công xảy ra vào ngày mua sắm Black Friday và chỉ hai tuần trước ngày bầu cử toàn quốc vào ngày 12-12. Theo thông báo trên Twitter chính thức của lực lượng cảnh sát giao thông Anh, cảnh sát vũ trang sẽ tăng cường tuần tra khắp thành phố trong tuần tới.

London tăng mức cảnh báo khủng bố lên mức "báo động", mức cao thứ hai trong thang đo nguy cơ khủng bố sau một loạt vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương năm 2017. Mức cảnh báo này vừa được hạ xuống một bậc vào đầu tháng 11.

Đâm dao ở Hà Lan

Cảnh sát Hà Lan đang truy lùng nghi phạm da màu đâm 3 thiếu niên tại một khu phố mua sắm đông đúc Grote Marktstraat ở TP The Hague tối 29-11. Đây cũng là vụ tấn công bằng dao, xảy ra vào lúc có nhiều người đang đi mua sắm nhân ngày Black Friday.

Các đoạn phim quay tại hiện trường và hình ảnh được tung lên mạng cho thấy nhiều người mua sắm hoảng sợ la hét và bỏ chạy trong khi cảnh sát nhanh chóng có mặt để phong tỏa.

Emma Evers đến Grote Marktstraat cùng với mẹ nhưng bị tách ra giữa đám đông hỗn loạn, cô kể: "Tôi nhận ra điều gì đó đang xảy ra. Tôi bắt đầu chạy và hoảng loạn khi không thể tìm thấy mẹ". Cảnh sát nói rằng chưa xác định động cơ của hung thủ. Một nguồn tin cho biết có vẻ như không có dấu hiệu nào cho thấy có động cơ khủng bố.

ha-lan-1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở The Hague. Ảnh: AP

ha-lan

Cảnh sát nói rằng nhiều người mua sắm ở Grote Marktstraat bị thương. Ảnh: AP

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo