xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những dinh thự "nhìn là choáng" của các lãnh đạo thế giới

P.Nghĩa (Theo Telegraph)

(NLĐO) – Dinh thự tổng thống và nhà riêng của các nhà lãnh đạo Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Ukraine đều có kiến trúc cực kỳ hoành tráng. Chúng không những thể hiện mức độ chịu chơi của chủ nhân mà còn xa xỉ đến mức gây tranh cãi.

1. Biệt thự của Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto

Trong khi người dân Mexico đang giận dữ biểu tình về cách xử lý của chính phủ liên quan đến vụ 43 sinh viên mất tích, căn nhà riêng của ông Peña được đăng tải trên báo chí nước này lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội của dư luận.

Căn biệt thự trị giá 7 triệu USD, nằm trên một sườn đồi ở TP Mexico với toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng. Hệ thống đèn chiếu sáng rọi lên các bức tường có thể thay đổi thành bất cứ màu sắc nào.

 

“Nhà Trắng” Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Ảnh: Youtube
“Nhà Trắng” Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Ảnh: Youtube

 

Ngôi nhà có 6 phòng ngủ, bãi đậu xe dưới tầng ngầm, thang máy, phòng spa và sân thượng trang trí lộng lẫy. Căn biệt thự còn được mệnh danh là “Nhà Trắng”, có diện tích 1.200 m2, được xây dựng vào năm 2011 bởi kiến trúc sư người Mexico Miguel Angel Aragones.

Kiến trúc khu nhà thiết kế theo các hình khối, còn sàn nhà lát toàn bộ bằng đá cẩm thạch. Phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Mexico cho biết tòa biệt thự thuộc sở hữu của vợ ông Peña, cựu diễn viên Angelica Rivera, do chính bà dùng tiền riêng mua được.

Tuy nhiên, ngôi nhà lại được công ty địa ốc Ingenieria Inmobilaria del Centro, chi nhánh của tập đoàn Grupo Higa xây dựng. Grupo Higa là một trong 4 tập đoàn Mexico liên kết với Tổng công ty Xây dựng đường sắt Trung Quốc (CRCC) giành được hợp đồng 3,7 tỉ USD để thi công tuyến đường sắt cao tốc nối liền thủ đô Mexico và TP Queretaro. Hợp đồng phải hủy bỏ cách đây 2 tuần vì quy trình đấu thầu không hợp lệ.

2. Cung điện của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

Dinh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, còn gọi bằng cái tên “Cung điện trắng”, được xem là dinh tổng thống lớn nhất thế giới. Cung điện gồm 1.000 phòng với tổng diện tích sàn là 288.000 m2, gấp 4 lần diện tích cung điện Versailles của Pháp.

Bất chấp lệnh cấm của tòa án không cho phép xây dựng cung điện trên khu vực rừng phòng hộ ở thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan vẫn dốc 615 triệu USD ngân sách, gần gấp 2 lần số tiền dự kiến trước đó, để xây dinh thự.

 

Tòa cung điện xa xỉ của ông Erdogan. Ảnh: Hurriyet Daily News
Tòa cung điện xa xỉ của ông Erdogan. Ảnh: Hurriyet Daily News

 

Thủ lĩnh của đảng đối lập Nhân dân Cộng hòa Kemal Kilicdaroglu mỉa mai ông Erdogan: “Quốc vương Thổ Nhĩ Kỳ đã xây cung điện cho bản thân trong khi 3 triệu người dân đang thất nghiệp. Hàng trăm cây xanh bị đốn hạ để cho ông ấy xây cung điện này”.

Dù vậy, ông Erdogan còn lên tiếng thách thức: “Không ai có thể ngăn chặn việc hoàn thành tòa nhà này. Nếu họ giỏi, hãy đến và phá hủy nó”. Chưa hết, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang lên kế hoạch xây thêm một tòa nhà 250 phòng tiếp giáp dinh tổng thống để làm nơi cư ngụ.

3. Nhà ở của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma

Ông Zuma đang bị điều tra về hành vi tham nhũng trong dự án nâng cấp khu bất động sản Nkandla, nơi cư ngụ của nhà lãnh đạo Nam Phi ở tỉnh KwaZulu Natal. Khu nhà – vườn mới đây được lắp đặt boongke an ninh ngầm cùng một loạt ngôi nhà tranh quét vôi trắng.

Sân bay trực thăng tư nhân, bệnh viện và hàng rào an ninh cũng được xây dựng để đảm bảo an toàn cho nhà lãnh đạo.

 

Nhà ở của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Ảnh: Reuters
Nhà ở của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Ảnh: Reuters

 

Đáng nói là ông Zuma sử dụng tiền công quỹ, hơn 13,7 triệu bảng Anh, để gia cố khu nhà – vườn của mình vì lý do an ninh, khiến người dân tức giận.

Cảnh sát Nam Phi hôm 10-11 thông báo một cuộc điều tra ông Zuma “đã được khởi xướng”. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nam Phi khẳng định ông không rành về công việc xây dựng khu nhà riêng bao gồm cả việc xây dựng một hồ bơi, phòng khám tư nhân và giảng đường. Có lẽ theo lời ông Zuma, các kiến trúc sư đã tự ý “vẽ thêm” vào bản thiết kế các hạng mục này!

4. Dinh thự của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych

Khi ông Yanukovych bị lật đổ hồi tháng 2 năm nay và chạy trốn khỏi Ukraine, ông để lại một tòa nhà khổng lồ gây sốc cho bất kỳ người nào chứng kiến.

Đối với người dân của một đất nước có mức lương trung bình dưới 100 bảng Anh/tháng, họ sẽ cảm thấy choáng ngợp khi nhìn thấy dinh thự nằm trên mảnh đất 140 ha, cách thủ đô Kiev 25 km về phía Bắc của ông Yanukovych.

 

Dinh thự của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ảnh: Telegraph
Dinh thự của cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ảnh: Telegraph

 

Ngôi nhà có sân golf, bãi đáp trực thăng và vườn thú tập trung nhiều loài thú quý hiếm, trong đó có cả đà điểu Úc và châu Phi. Hồ nước được trang trí bằng nhiều ngôi nhà nổi bắt mắt, sân vườn đặt la liệt tượng điêu khắc có giá trị. Tại một hồ nước khác, ông Yanukovych mua nguyên một chiếc du thuyền lớn để làm nhà hàng nổi.

Dưới tầng ngầm là nơi để bộ sưu tập xe thể thao cổ trị giá hàng triệu bảng Anh. Nội thất trong dinh thự toàn loại đắt tiền, có đèn chùm, sàn nhà được khảm tranh và có riêng một quầy bar phục vụ rượu in hình ông Yanukovych.

 

Nhà hàng nổi là một chiếc du thuyền. Ảnh: Reuters
Nhà hàng nổi là một chiếc du thuyền. Ảnh: Reuters

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo