xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những nước Đông Nam Á khổ sở vì Covid-19

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Indonesia, Malaysia, Myanmar và Campuchia là 4 trong số các quốc gia Đông Nam Á đang vật lộn với dịch Covid-19.

Bộ Y tế Indonesia hôm 11-7 cho biết số ca mắc Covid-19 mới tại quốc gia này trong 24 giờ qua là 36.197, nâng tổng số ca mắc lên 2.527.203. Trong khi đó, số ca tử vong mới là 1.007, nâng tổng số ca tử vong lên 66.464. Khoảng 32.615 bệnh nhân đã được xuất viện, đưa tổng số bệnh nhân phục hồi ở Indonesia lên 2.084.724.

Indonesia đang thực hiện mục tiêu tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cho 181,5 triệu người (70% dân số) cho đến tháng 3-2022. Tính đến hôm 11-7, hơn 14,96 triệu người ở Indonesia đã được tiêm đủ 2 liều vắc-xin Covid-19.

Những nước Đông Nam Á khổ sở vì Covid-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 gần thủ đô Jakarta - Indonesia. Ảnh: Reuters

Trong một buổi cầu nguyện trực tuyến hôm 11-7, Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ lời chia buồn đến những người tử vong trong đại dịch, đồng thời chúc các bệnh nhân Covid-19 mau hồi phục.

Cùng ngày, một tàu hải quân Singapore đã khởi hành tới cảng Tanjung Priok - Indonesia, chở theo 40 tấn oxy lỏng, 500 xi-lanh oxy và 570 máy tạo oxy. Trước đó, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore Teo Chee Hean. Ông Teo cam kết Singapore sẽ làm hết sức mình và hợp tác để vượt qua đại dịch.

Singapore siết chặt hạn chế biên giới đối với du khách từ Indonesia hôm 10-7 sau khi Indonesia ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng đột biến.

Những nước Đông Nam Á khổ sở vì Covid-19 - Ảnh 2.

Tàu hải quân Singapore đã khởi hành tới cảng Tanjung Priok - Indonesia. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore

Tại Malaysia, quốc gia này báo cáo 9.353 ca mắc Covid-19 mới hôm 10-7, lập kỷ lục thứ hai liên tiếp, theo Reuters.

Hãng tin Bernama dẫn lời Bộ trưởng Y tế Malaysia Adham Baba nói rằng 2.341 nhân viên y tế được tiêm phòng đầy đủ đã mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng nghiêm trọng. 

Tính đến trưa 11-7 (giờ GMT), Malaysia ghi nhận 836.296 ca mắc, 6.158 ca tử vong và 742.297 trường hợp phục hồi do Covid-19.

Những nước Đông Nam Á khổ sở vì Covid-19 - Ảnh 3.

Người dân chuẩn bị giấy tờ trước khi tiêm vắc-xin Covid-19 ở thị trấn Banting - Malaysia hôm 8-7. Ảnh: EPA

Tại Myanmar, số ca mắc Covid-19 mới ở quốc gia này hôm 10-7 là hơn 4.300 ca. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, hàng ngàn nhân viên y tế đình công phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 2 và các trung tâm kiểm dịch ngừng hoạt động, nhiều bệnh nhân Covid-19 tử vong không được tổ chức tang lễ như truyền thống.

Ngoài ra, hiện chỉ có 1,75 triệu/54 triệu dân Myanmar được tiêm vắc-xin Covid-19. Tính đến trưa 11-7 (giờ GMT), Myanmar có tổng cộng 188.752 ca mắc, 3.756 ca tử vong và 144.809 trường hợp phục hồi do Covid-19.

Campuchia vượt 60.000 ca mắc Covid-19

Ngày 11-7, Campuchia ghi nhận thêm 981 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên 60.959. Số ca tử vong mới trong 24 giờ qua là 21, nâng tổng số ca tử vong lên 902 và số trường hợp phục hồi là 52.475. Các nhà quan sát cảnh báo chính phủ Campuchia phải sớm hành động nếu không có thể sớm phải đối mặt tình hình nghiêm trọng giống như Thái Lan.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo