xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những phát hiện "không đáng ngờ" quanh cái chết của thị trưởng Seoul

Xuân Mai (Theo Korea Herald)

(NLĐO) – Cảnh sát cho biết việc thi thể thị trưởng Seoul Park Won-Soon được tìm thấy hôm 10-7 dường như là một trong những vụ tự tử liên quan đến quan chức cấp cao Hàn Quốc trong lịch sử hiện đại.

Thi thể ông Park, 64 tuổi, được tìm thấy gần cổng Sukjeongmun tại núi Bugaksan ở Seoul lúc 00 giờ 01 phút (giờ địa phương), khoảng 7 giờ sau khi ông được báo mất tích. Nguyên nhân về cái chết của thị trưởng Seoul vẫn đang được điều tra.

Một cảnh sát hôm 10-7 cho hay: "Không có gì đáng ngờ xung quanh cái chết cho thấy khả năng ông bị sát hại".

Túi, chai nước, điện thoại di động, bút và danh thiếp của ông Park được tìm thấy cùng với thi thể tại hiện trường nhưng không có thư tuyệt mệnh.

Những phát hiện không đáng ngờ quanh cái chết của thị trưởng Seoul - Ảnh 1.

Ông Park Won-Soon. Ảnh: Yonhap

Chính quyền TP Seoul cho biết tang lễ của ông Park kéo dài 5 ngày sẽ diễn ra tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul, nơi đặt thi thể ông.

Ông Seo Jung-hyup, phó thị trưởng thứ nhất về các vấn đề hành chính, trở thành thị trưởng và tuyên bố đảm bảo hoạt động của chính quyền vẫn tiếp diễn, đồng thời gửi lời chia buồn với gia đình ông Park trong cuộc họp báo.

Những phát hiện không đáng ngờ quanh cái chết của thị trưởng Seoul - Ảnh 2.

Cảnh sát ở trước nhà ông Park hôm 9-7. Ảnh: AP

Trước đó, cựu thư ký của ông Park đã nộp đơn khiếu nại cáo buộc ông Park quấy rối tình dục. Hôm 9-7, cựu thị trưởng Park báo ốm và hủy mọi lịch trình trong ngày.

Những phát hiện không đáng ngờ quanh cái chết của thị trưởng Seoul - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ được điều động tìm kiếm thi thể ông Park. Ảnh: AP

Cảnh sát xác nhận đã nhận được đơn khiếu nại chống lại ông Park nhưng từ chối cho biết thông tin chi tiết. Truyền thông địa phương cho hay thư ký đã tố ông Park nhiều lần đụng chạm khi cô bắt đầu làm việc với ông vào năm 2017. Nữ thư ký được cho là đã cung cấp những tin nhắn trao đổi giữa hai người cho cảnh sát làm bằng chứng.

Những phát hiện không đáng ngờ quanh cái chết của thị trưởng Seoul - Ảnh 4.

Cảnh sát tìm kiếm thi thể cựu thị trưởng Seoul. Ảnh: AP

Ông Park được bầu làm thị trưởng Seoul vào năm 2011 và đang trong nhiệm kỳ thứ 3 cũng là nhiệm kỳ cuối. Là thành viên của đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc, ông Park được xem là ứng cử viên tổng thống tiềm năng cho cuộc bầu cử vào năm 2022.

Những phát hiện không đáng ngờ quanh cái chết của thị trưởng Seoul - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng được huy động tìm kiếm cựu thị trưởng. Ảnh: AP

Ông Park, cựu luật sư về nhân quyền và một nhà vận động về dân quyền, đã kêu gọi thực hiện các chính sách và sự công bằng lấy con người làm trung tâm, như nỗ lực kiềm chế giá nhà đất tăng cao ở Seoul và tăng cường các chương trình phúc lợi cho thanh niên cũng như người già.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo