xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nợ ngập đầu, Malaysia tăng tốc điều tra ông Najib

Hoàng Phương

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad hôm 21-5 cho biết quốc gia Đông Nam Á này đang mắc nợ đến hơn 1.000 tỉ ringgit (251,7 tỉ USD) và quy trách nhiệm con số khổng lồ nói trên cho chính quyền người tiền nhiệm Najib Razak.

Theo ông Mahathir, nợ công của Malaysia thường không vượt quá 300 tỉ ringgit khi ông còn làm thủ tướng nhưng những lạm dụng tài chính đã khiến con số này tăng mạnh.

Khi còn tại chức, ông Najib bác bỏ nhận định của phe đối lập, theo đó nợ công đã tăng lên mức báo động trong thời gian ông cầm quyền; chẳng hạn, nợ công hồi tháng 6-2017 chỉ tương đương 50,9% GDP đất nước, thấp hơn mức 55% tối đa cho phép. Ngoài ra, khi vận động tranh cử, ông Najib cảnh báo những đề xuất kinh tế của ông Mahathir có nguy cơ làm món nợ này thêm tăng.

Tuy nhiên, không lâu sau khi nhậm chức, ông Mahathir cho rằng nhiều số liệu về tình hình tài chính quốc gia có thể là giả mạo, cũng như cho biết sẽ tìm cách thu hồi khoản tiền thất thoát - được cho là lên đến hàng tỉ USD - từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB do ông Najib thành lập năm 2009 để trả nợ.

Nợ ngập đầu, Malaysia tăng tốc điều tra ông Najib - Ảnh 1.

Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad báo động khoản nợ công của chính phủ Ảnh: NEW STRAITS TIMES

Văn phòng Thủ tướng Malaysia hôm 21-5 thông báo lập lực lượng đặc trách điều tra sai phạm của những cá nhân trong việc quản lý 1MDB và thu hồi các tài sản liên quan. Lực lượng này - gồm đại diện Ủy ban Chống tham nhũng (MACC), Cảnh sát Hoàng gia và Ngân hàng Trung ương - cũng có nhiệm vụ hợp tác điều tra với Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, Canada và một số nước khác.

Đáng chú ý là cựu Tổng Chưởng lý Abdul Gani Patail và cựu lãnh đạo MACC - ông Abu Kassim Mohamed - sẽ đứng đầu nhóm này. Đây là 2 nhân vật đã rời khỏi vị trí của mình thời ông Najib giữa lúc diễn ra cuộc điều tra trước đó nhằm vào 1MDB. Trang tin Malaysia Kini hôm 21-5 đưa tin ông Abdul Gani cho ông Mahathir biết ông bị loại khỏi vị trí trên khi chuẩn bị đưa ra cáo buộc nhằm vào ông Najib.

Thông tin về lực lượng đặc trách được công bố một ngày trước khi ông Najib dự kiến bị MACC thẩm vấn về cáo buộc khoản tiền 7,5 triệu USD được chuyển từ SRC International Bhd, từng là công ty con của 1MDB, sang tài khoản cá nhân của cựu thủ tướng từ giữa năm 2014 đến tháng 1-2015.

Ngoài ra, ông Najib, đang bị cấm xuất cảnh, còn bị điều tra vì vụ bê bối tham nhũng tại 1MDB. Theo một vụ kiện dân sự tại Mỹ, khoảng 4,5 tỉ USD được cho là bị đánh cắp khỏi quỹ này, trong đó một số tiền xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của ông Najib. Dù vậy, cựu thủ tướng Malaysia khẳng định mình không làm gì sai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo