xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ súng xối xả vào đoàn xe chở đội an ninh của ông Duterte

Phạm Nghĩa (Theo Inquirer)

(NLĐO) – Hai thành viên của Đội An ninh tổng thống (PSG) bảo vệ nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte đã bị thương trong vụ phục kích hôm 19-7.

Trang Inquirer cho biết nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới (NPA) ở tỉnh Norht Cotabato  đứng sau vụ phục kích này. Hai chiếc xe chở các thành viên PSG trên đường tới TP Cagayan de Oro đã trúng đạn lúc 6 giờ 15 phút (giờ địa phương).

Lúc đó, các thành viên PSG đang di chuyển trên đường cao tốc Davao - Cagayan de Oro. Hiện trường thuộc vùng ranh giới giữa TP Davao, tỉnh Norht Cotabato và tỉnh Bukidnon.

Giám đốc cảnh sát đảo Mindanao Timoteo Pacleb xác nhận có 10 thành viên của PSG trên những chiếc xe bị phục kích, gồm 1 chiếc Nissan màu đen và 1 chiếc Ford màu trắng. Họ xuất phát từ Trại Panacan để tới TP Cagayan de Oro.

Ông Pacleb nói thêm 2 người bị thương được xác định là Rodel Ledesma và Gerry Torsal. Theo thông tin tình báo, 4 nhân viên an ninh khác phụ trách bảo vệ Tổng thống Rodrigo Duterte cũng bị thương trong vụ đấu súng tiếp đó.

Nổ súng xối xả vào đoàn xe chở đội an ninh của ông Duterte - Ảnh 1.

Nhóm phiến quân Quân đội Nhân dân mới (NPA) bị đổ lỗi cho vụ tấn công. Ảnh minh họa: CNN

Giám đốc cảnh sát đảo Mindanao đã ra lệnh thiết lập các trạm kiểm soát cũng như theo dõi tình hình. "Toàn bộ phương tiện lưu thông qua tuyến đường Davao – Bukidnon đều bị giữ tại trạm kiểm soát, đề phòng người dân bị trúng đạn.

Chỉ huy tiểu đoàn bộ binh số 39 của quân đội Philippines, trung tá Harold Argamosa, cho hay đơn vị của ông cùng với tiểu đoàn bộ binh số 3 và đội đặc nhiệm Davao đang kiểm soát khu vực Arakan. Khi 2 chiếc xe chở thành viên PSG tới gần một trạm kiểm soát do một nhóm đàn ông mặc quân phục canh giữ, họ đột ngột dừng lại. Sau đó, xảy ra một vụ đấu súng giữa 2 bên.

Đây là vụ phục kích thứ hai liên quan đến PSG kể từ tháng 11 năm ngoái. Thời điểm đó, một nhóm đàn ông vũ trang bắn vào nhóm an ninh của Tổng thống Duterte tại TP Marawi khiến 7 nhân viên PSG và 2 binh sĩ bị thương. Vụ việc xảy ra 1 ngày trước khi nhà lãnh đạo Philipines tới Marawi, thành phố đang bị quân nổi dậy bao vây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo