xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

NÓNG: Hàng loạt quan chức Ukraine bị quân ly khai dội đạn cối

Huệ Bình

(NLĐO) – Nhiều quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine đã sống sót sau một cuộc tấn công pháo kích khi đi thăm tiền tuyến ở miền Đông Ukraine hôm 19-2.

Nhóm quan chức khảo sát khu vực có Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy. Các quan chức chạy đến một hầm trú ẩn để tránh đạn cối của lực lượng ly khai. Hàng chục quả đạn cối rơi xuống chỉ cách nhóm quan chức vài trăm mét. Các nhà báo và quan chức rời khỏi khu vực ngay sau đó.

Khi vụ pháo kích xảy ra, một nhà báo của hãng AP có mặt tại hiện trường kể rằng các quan chức Ukraine đã hối hả rời khỏi khu vực sau khi trốn vào trong một hầm trú ẩn.

Hàng loạt quan chức Ukraine bị quân ly khai dội đạn cối - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy (trái) thăm binh sĩ tại một vị trí tiền tuyến ở Novoluhanske, Ukraine, vào ngày 19-2. Ảnh: CNN

Trả lời phỏng vấn, Bộ trưởng Monastyrskiy cho biết đây là lần đầu tiên ông ở dưới làn đạn. Ông Monastyrskiy kể trên đường tới tiền tuyến, xe của ông đã phải dừng lại mỗi lần có tiếng pháo. Người trên xe cũng phải nằm rạp xuống đất.

Không ai bị thương sau khi vụ bắn đạn cối xảy ra vào lúc Bộ trưởng Denys Monastyrskiy đang rời chiến hào ngăn cách giữa quân đội chính phủ và lực lượng ly khai.

Tại một buổi hội thảo sau đó tại TP Kramatorsk, ông Monastyrskiy nói "có thông tin về bước tiến của quân đội Nga dọc lãnh thổ của chúng tôi". Ông Monastyrskiy cho biết thêm: "Cũng có thông tin cho thấy một vài đơn vị của tập đoàn Wagner PMC đã tiến vào lãnh thổ Ukraine. Mục đích là tổ chức các vụ phá hoại trong lãnh thổ Ukraine".

Wagner là lực lượng bán vũ trang Nga, từ lâu được cho là có liên hệ với lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Chính phủ Nga phủ nhận có liên hệ với Wagner.

Hàng loạt quan chức Ukraine bị quân ly khai dội đạn cối - Ảnh 2.

Hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy ở trung tâm TP Donetsk, miền Đông Ukraine, vào đêm 19-2 và rạng sáng 20-2. Ảnh: Reuters

Giao tranh gia tăng trong khu vực. Cả chính quyền Kiev lẫn lực lượng ly khai cùng cáo buộc nhau leo thang căng thẳng trong những ngày gần đây. Các lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Lugansk và Donetsk cáo buộc chính phủ Kiev đang lên kế hoạch đánh đuổi họ ra khỏi nơi đây.

Đầu tuần này, quân đội Ukraine báo cáo đạn pháo do lực lượng ly khai bắn trúng một trường mẫu giáo và không có ai thiệt mạng. Hôm 18-2, Ukraine ghi nhận cái chết của một binh sĩ. Đây là người lính thứ tư thiệt mạng trong 4 tháng qua.

Ukraine cho biết 2 trong số các binh sĩ thiệt mạng, 4 binh sĩ bị thương do các cuộc tấn công của quân ly khai trong ngày ngày 19-2.

Hàng loạt quan chức Ukraine bị quân ly khai dội đạn cối - Ảnh 3.

Khói lửa bốc lên sau vụ nổ ống dẫn dầu ở Lugansk, miền Đông Ukraine, hôm 18-2. Ảnh: TASS

Theo Reuters, hàng loạt tiếng nổ lớn được nghe thấy ở trung tâm TP Donetsk, miền Đông Ukraine, vào đêm 19-2 và rạng sáng 20-2. Nguyên nhân dẫn tới loạt vụ nổ và thiệt hại chưa được xác định. Hiện cũng chưa có thông báo từ phía Donetsk và Kiev.

Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) được cho là ghi nhận khoảng 1.500 trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền Đông Ukraine trong ngày 19-2.

Hôm 19-2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với Đài truyền hình ARD rằng tất cả các dấu hiệu cho thấy Nga "đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine".

Trong khi phương Tây lo ngại rằng Nga chuẩn bị tấn công quân sự chống lại Ukraine, Moscow phủ nhận mọi kế hoạch như vậy. Ngược lại, phía Ukraine cáo buộc Tổng thống Putin gia tăng căng thẳng để tạo ra sự kiện có thể làm cớ gây chiến.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo