xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ phi công tố cấp trên quấy rối tình dục

P.Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) – Tòa án Tối cao Pakistan hôm 10-3 đã yêu cầu chính phủ và hãng hàng không quốc gia Pakistan International Airlines (PIA) giải thích rõ lý do về việc họ không xử lý cáo buộc bị quấy rối tình dục của một nữ phi công sau khi người này có báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2010.

Cô Rifat Haye gia nhập hãng hàng không PIA từ năm 1990. Trong kiến nghị gửi lên tòa án, nữ phi công cho biết mình đã bị quấy rối và đe dọa bởi các đồng nghiệp nam khi vừa bước chân vào làm.

Thất vọng vì ban lãnh đạo PIA không xử lý kiến nghị của mình, Haye đã đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyên trách về vấn đề nữ giới để tường trình sự việc. Theo Jawad Hassan - luật sư của Haye, cô và một số nhân viên nữ khác thường xuyên bị hai cấp trên quấy rối.

“Ngày 31-3-2010, (Ủy ban) đã đề nghị xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm nhưng chính quyền vẫn không thực hiện. Cô ấy cũng tố cáo vụ việc ra tòa án và nhận được phán quyết có lợi, tuy nhiên lãnh đạo PIA tiếp tục làm ngơ” - luật sư Hassan nói.

 

Máy bay của hãng hàng không PIA - Pakistan. Ảnh: Wikipedia
Máy bay của hãng hàng không PIA - Pakistan. Ảnh: Wikipedia

 

Sau đó, chánh án Tassaduq Hussain Jillani đã yêu cầu Chủ tịch PIA Mohammad Ali Gardezi giải thích lý do việc ông này “làm thinh” suốt hai tuần mà không giải quyết trường hợp của Haye. Ông cũng lấy ý kiến từ các quan chức hàng đầu trong ngành luật và tổ chức nhân quyền để gây sức ép lên PIA, bắt họ thực thi công lý.

Kể từ tháng 3-2010, Pakistan thông qua đạo luật bảo vệ phụ nữ bị quấy rối tại nơi làm việc, sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự và nâng mức phạt cho hành vi trên lên 3 năm tù giam.

 

Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Evans. Ảnh: The Guardian

Cựu Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Evans. Ảnh: The Guardian

 

Trong một vụ việc khác, Tòa án Anh hôm 10-3 đã đưa cựu Phó Chủ tịch Hạ viện Anh Nigel Evans, 56 tuổi ra xét xử về tội lạm dụng tình dục.

Bồi thẩm đoàn cho biết, ông Evans đã sử dụng ảnh hưởng của mình để quấy rối các nạn nhân từ năm 2002 đến 2013. Tuy nhiên, bị cáo bác bỏ sáu cuộc tấn công tình dục, một vụ hiếp dâm và hai trường hợp có hành vi không đứng đắn do Tòa án Preston Crown phía Đông Bắc nước Anh nêu ra. “Ông ta thường uống rượu trước khi hành động” – bồi thẩm đoàn cho biết thêm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo