Đại diện phía Việt Nam đón tàu Hải quân New Zealand HMNZS TE MANA là Thượng tá Phạm Văn Thắng, chỉ huy trưởng biên phòng cửa khẩu cảng TP HCM và một số lãnh đạo khác.
Đại diện phía Việt Nam chào đón Trung tá Lisa Hunn
Chuyến thăm của tàu HMNZS TE MANA lần này có ý nghĩa góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và New Zealand.
HMNZS TE MANA là một trong hai tàu khu trục lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia New Zealand. Trung tá Lisa Hunn cho biết chiếc tàu khu trục còn lại là HMNZS TE KAHA từng đến thăm Đà Nẵng hồi năm ngoái, qua đó cho thấy mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hải quân hai nước.
Thủy thủ đoàn tàu chuẩn bị neo đậu tàu
Phát biểu tại lễ đón tàu, nữ thuyền trưởng trước hết gửi lời chia buồn đến toàn thể nhân dân Việt Nam về sự ra đi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.
Trung tá Lisa Hunn cho biết thêm: "Bản thân tôi và các thủy thủ trên tàu mong muốn được tìm hiểu về văn hóa đất nước Việt Nam. Tất cả các thủy thủ rất mong giao lưu với người dân Việt Nam. Chúng tôi cũng rất yêu thích các món ăn của Việt Nam. Ngoài ra trong chuyến đi này, Hải quân New Zealand cũng có một số hoạt động hợp tác với hải quân và quân đội Việt Nam".
Trung tá Lisa Hunn kể ấn tượng về TP HCM là một thành phố nồng hậu và ấm áp. Chia sẻ về hành trình đến Việt Nam, nữ thuyền trưởng cho hay tàu đã ở trên biển 3 tháng nay và không gặp vấn đề nào trên biển Đông. Thời gian qua, thủy thủ đoàn cũng tiến hành diễn tập chung tại Hawaii - Mỹ, Úc…
Tên tàu Hải quân New Zealand HMNZS TE MANA
Với chiều dài 118 m và rộng 14,8 m, HMNZS TE MANA có lượng giãn nước 3.600 tấn, đạt vận tốc tối đa 27 hải lý/giờ. Tàu được trang bị tên lửa phòng không tầm ngắn RIM-7 Sea Sparrow và tầm trung RIM-162 ESSM, ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ Mark 46 và một trực thăng hải quân SH-2G Super Seasprite.
Cùng với HMNZS TE KAHA, HMNZS TE MANA là tàu chiến chủ lực của Hải quân New Zealand và có nhiệm vụ bảo vệ New Zealand, hoạt động xuất khẩu, tài nguyên hàng hải và các đồng minh nước này.
Các tàu khu trục lớp Anzac có thể chiến đấu chống lại các mối đe dọa cùng lúc trên không, trên biển và dưới đáy biển. Khả năng này giúp cho con tàu trở thành một phần quan trọng trong việc duy trì an ninh khu vực.
Tàu hải quân New Zealand tại cảng Sài Gòn
Đại diện phía Việt Nam tặng hoa cho Trung tá Lisa Hunn
Hải quân hai nước giao lưu tại lễ đón
Thủy thủ đoàn nhảy điệu thổ dân Maori để cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của Việt Nam.
Nữ thuyền trưởng giới thiệu về con tàu TE MANA
Một chiếc trực thăng trong khoang tàu
Hình ảnh trên boong tàu TE MANA
Khu vực chỉ huy của Tàu Te MANA
Bình luận (0)