xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Assad đề nghị lập chính phủ mới với phe đối lập

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Ý tưởng thành lập chính phủ Syria mới bao gồm thành viên phe đối lập của Tổng thống Bashar al-Assad hôm 30-3 đã bị phe đối lập bác bỏ thẳng thừng.

Sau khi giành được chiến thắng quân sự ở thành phố cổ Palmyra, miền Trung Syria, Tổng thống Assad nói với hãng tin RIA Novosti (Nga) rằng không khó để ông đồng ý lập một chính phủ mới có sự tham gia của các nhân vật đối lập.

Ngoài ra, theo ông Assad, một dự thảo hiến pháp mới có thể được hoàn chỉnh trong những tuần tới. Ngoài ra, một chính phủ gồm thành viên phe đối lập, nhân vật độc lập và người ủng hộ Damascus, có thể được nhất trí.

Đáp lại, phe đối lập tham dự đàm phán tại thủ đô Geneva - Thụy Sĩ ngay lập tức bác bỏ phát biểu nói trên. Đại diện George Sabra của Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC) thuộc phe đối lập Syria thẳng thừng cho rằng “những lời nói của ông Assad không liên quan đến tiến trình chính trị ở nước này.

 

Ông Assad trả lời phỏng vấn RIA Novosti hôm 30-3. Ảnh: RIA Novosti
Ông Assad trả lời phỏng vấn RIA Novosti hôm 30-3. Ảnh: RIA Novosti

 

Theo HNC, một giải pháp chính trị chỉ có thể đạt được bằng cách thiết lập chính phủ chuyển tiếp với quyền hạn đầy đủ và không có sự tham gia của ông Assad trong đó.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest cũng bác bỏ những phát biểu trên của ông Assad.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Syria cho rằng ý tưởng về một chính phủ chuyển tiếp không có mặt ông là “vô lý và vi hiến”.

Điều này một lần nữa nêu bật bất đồng sâu sắc giữa nhà lãnh đạo Syria và phe đối lập trong suốt 4 năm thảo luận về tương lai chính trị ở Syria.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của RIA Novosti, ông Assad đánh giá cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua khiến Syria thiệt hại hơn 200 tỉ USD. Ông nhấn mạnh nước này sẽ tìm đến Nga, Trung Quốc và Iran để tái thiết đất nước.

“Thiệt hại kinh tế và thiệt hại cơ sở hạ tầng đã vượt quá 200 tỉ USD. Những vấn đề kinh tế có thể được giải quyết ngay lập tức khi tình hình Syria bước vào giai đoạn ổn định. Nhưng khôi phục cơ sở hạ tầng sẽ mất một thời gian dài” - ông Assad cho biết.

Nhà lãnh đạo Syria lưu ý hợp đồng tái thiết đất nước sẽ được trao cho Nga, Trung Quốc và Iran – 3 quốc gia chính hỗ trợ Syria trong cuộc nội chiến. Ông cũng tiết lộ Damascus đã đề nghị Moscow sử dụng căn cứ quân sự ở Syria để “duy trì sự cân bằng của thế giới”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo