xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Biden "thắng lớn" với dự luật 3,5 ngàn tỉ USD

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ ngày 11-8 thông qua dự luật chi tiêu 3,5 ngàn tỉ USD dành cho các ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Joe Biden.

Reuters đưa tin trong cuộc bỏ phiếu vào sáng sớm 11-8 (giờ địa phương), dự luật trên được thông qua tại Thượng viện với số phiếu sát sao 50-49.

Đảng Cộng hòa đã chống lại kế hoạch chi tiêu 3,5 ngàn tỉ USD. Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell - trước đó bỏ phiếu cho dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 ngàn tỉ USD - mô tả kế hoạch chi tiêu 3,5 ngàn tỉ USD là "cực đoan".

Hàng chục thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cũng ký cam kết không bỏ phiếu để Mỹ tăng khả năng vay nợ. Động thái này nhằm cắt giảm kế hoạch chi tiêu của Đảng Dân chủ.

"Họ (Đảng Dân chủ) không nên mong đợi Đảng Cộng hòa nâng trần nợ để đáp ứng chi tiêu bị thâm hụt" - Thượng nghị sĩ Ron Johnson, đảng viên Cộng hòa, nói với báo The Wall Street Journal.

Ông Biden thắng lớn với dự luật 3,5 ngàn tỉ USD - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell tới cuộc bỏ phiếu dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 ngàn tỉ USD ngày 10-8. Ảnh: Reuters

Việc không tăng hoặc đình chỉ giới hạn nợ theo luật định - hiện ở mức 28,5 ngàn tỉ USD - có thể khiến chính phủ liên bang đóng cửa hoặc vỡ nợ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuần này thúc giục Quốc hội nâng giới hạn nợ trong một cuộc bỏ phiếu của lưỡng đảng. Ngày 10-8, bà Yellen cũng tán thành gói chi tiêu lớn hơn.

Trước khi Thượng viện thông qua dự luật 3,5 ngàn tỉ USD, họ đã phê duyệt dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 ngàn tỉ USD trong cuộc bỏ phiếu của lưỡng đảng với số phiếu 69-30. Reuters đánh giá đây là khoản đầu tư lớn nhất của Mỹ vào đường xá, cầu cống, sân bay và đường thủy trong nhiều thập kỷ.

Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện sau đó chuyển sang một dự luật chi tiêu trị giá hàng ngàn tỉ USD, bao gồm các điều khoản xây trường mầm non, nhà ở giá cả phải chăng và công nghệ thân thiện với khí hậu.

Những dự luật trên là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden. Ngày 10-8, ông ca ngợi 19 đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu cho dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 1 ngàn tỉ USD của lưỡng đảng. "Trong dự luật này, chúng ta đã chứng minh rằng chúng ta vẫn có thể cùng nhau làm những việc lớn - những việc quan trọng - cho người dân Mỹ" - Tổng thống Biden nói.

Ông Biden thắng lớn với dự luật 3,5 ngàn tỉ USD - Ảnh 2.

Những dự luật trên là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Biden. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo