xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Donald Trump lại trúng đòn pháp lý

P.Võ (Theo Reuters)

(NLĐO) - Một thẩm phán Mỹ hôm 25-10 phán quyết cuộc điều tra luận tội nhằm vào Tổng thống Donald Trump do các thành viên đảng Dân chủ tại Hạ viện tiến hành là hợp pháp.

Ngoài ra, thẩm phán này còn ra lệnh chính quyền ông Trump giao nộp bản báo cáo đầy đủ và không qua chỉnh sửa của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về cuộc điều tra nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.

Phán quyết của thẩm phán Beryl Howell được xem là thắng lợi lớn của Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát bởi nó đảng Cộng hòa thời gian qua đã công kích cuộc điều tra luận tội và phàn nàn chuyện Hạ viện cần phải thông qua một nghị quyết để chính thức tiến hành cuộc điều tra.

Ông Donald Trump lại trúng đòn pháp lý - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 25-10. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gọi phán quyết trên là một đòn mạnh nữa giáng vào nỗ lực của ông Trump trong việc "đặt bản thân lên trên luật pháp".

Thẩm phán trên cho Bộ Tư pháp Mỹ hạn chót là ngày 31-10 để cung cấp báo cáo của ông Mueller cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

Ông Mueller đã gửi báo cáo về kết quả cuộc điều tra kéo dài 22 tháng lên Bộ trưởng Tư pháp William Barr hồi tháng 3. Tuy nhiên, khi ông Barr công bố báo cáo dài 448 trang này sau đó, một số nội dung đã bị bôi đen hoặc chỉnh sửa.

Phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đang xem xét phán quyết của thẩm phán Howell. Trước đó, bộ này lập luận rằng không thể công bố toàn bộ nội dung báo cáo vì nó có chứa những nội dung cần được giữ kín theo yêu cầu của pháp luật. Tuy nhiên, bà Howell đã bác luận điểm này.

Đảng Dân chủ đang tìm kiếm phần tài liệu còn được giữ lại nói trên để hỗ trợ nỗ lực luận tội ông Trump.

Trong khi đó, người phát ngôn của ông Mitch McConnell, thủ lĩnh phe đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện, tìm cách giảm thiểu tầm quan trọng của phán quyết trên. Theo người này, đảng Cộng hòa không nói Hạ viện "vi hiến" khi không qua dự luật điều tra luận tội mà chỉ lập luận đây là hành động "không đúng và thiếu công bằng".

Chính quyền ông Trump cho đến giờ vẫn từ chối hợp tác với các ủy ban Hạ viện trong cuộc điều tra. Tuy nhiên, một số quan chức hoặc cựu quan chức đã thách thức Nhà Trắng và ra điều trần.

Cuộc điều tra luận tội không chỉ tập trung vào báo cáo của ông Mueller mà còn vào yêu cầu của ông Trump về việc điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden, một đối thủ chính trị trong nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo