xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Donald Trump: Nga làm tổn thương nỗ lực về vấn đề Triều Tiên

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump hôm 25-10 khẳng định Nga đang làm tổn thương những nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết khủng hoảng vũ khí hạt nhân Triều Tiên.

Trong buổi phỏng vấn với kênh Fox Business Network, ông Donald Trump nói rằng vấn đề hạt nhân Triều Tiên sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nếu quan hệ Mỹ - Nga tốt đẹp hơn. Ông chủ Nhà Trắng cũng khẳng định Trung Quốc đang giúp Mỹ kiềm chế tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng.

"Trung Quốc đang giúp đỡ chúng ta và có lẽ Nga đang đi một hướng khác và làm tổn thương những nỗ lực của chúng ta" – Tổng thống Donald Trump nói về tình hình Triều Tiên.

Quan hệ Nga - Mỹ trở nên căng thẳng sau khi Nga bị cáo buộc can thiệp cuộc bầu cử năm 2016  ở Mỹ cũng như chuyện Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và hỗ trợ quân chính phủ Syria.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể có một mối quan hệ tốt đẹp (với Nga)…Tôi cho rằng tình hình Triều Tiên có thể được giải quyết dễ dàng hơn" – ông Donald Trump chia sẻ.

Trong suốt chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Donald Trump đã thể hiện hy vọng cải thiện mối quan hệ Washington - Moscow.

Ông Donald Trump: Nga làm tổn thương nỗ lực về vấn đề Triều Tiên - Ảnh 1.

Ông Donald Trump khẳng định vấn đề Triều Tiên sẽ được giải quyết dễ dàng hơn nếu quan hệ Washington -Moscow tốt đẹp hơn. Ảnh: Reuters

Căng thẳng Washington - Bình Nhưỡng leo thang sau loạt thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên cùng những lời đe dọa lẫn nhau giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump.

Ông Donald Trump đã thúc ép Trung Quốc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Là đồng minh lớn duy nhất của Triều Tiên, Trung Quốc chiếm hơn 90% thương mại của quốc gia đang bị cô lập này.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã trò chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 25-10 về vấn đề Triều Tiên.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ở New Delhi hôm 25-10 đã bảo vệ mối quan hệ với Triều Tiên và Iran.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump hiện đang nỗ lực thắt chặt các mối quan hệ ngoại giao và quân sự với Ấn Độ nhằm cân bằng sức mạnh của Trung Quốc trong khu vực.

Cuộc gặp trên diễn ra giữa lúc Mỹ tìm cách cô lập hơn nữa Triều Tiên liên quan đến tham vọng hạt nhân của quốc gia này.

Ông Donald Trump: Nga làm tổn thương nỗ lực về vấn đề Triều Tiên - Ảnh 2.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj. Ảnh: Reuters

Bà Swaraj khẳng định với ông Tillerson rằng sự hiện diện ngoại giao nhất định của Ấn Độ tại Triều Tiên là cần thiết để mở các kênh tiếp xúc.

"Đại sứ quán của chúng tôi ở đó (Triều Tiên) rất nhỏ…Tôi nói với Ngoại trưởng Tillerson rằng một vài quốc gia thân thiện của họ nên duy trì đại sứ quán ở đó để mở các kênh ngoại giao" – bà Swaraj cho biết.

Ấn Độ và Triều Tiên vẫn duy trì cơ sở ngoại giao của nhau ở khu vực thủ đô mặc dù New Delhi gần đây cấm giao thương hầu hết các sản phẩm với Triều Tiên, ngoại trừ lương thực và thuốc chữa bệnh. Bà Swaraj khẳng định hoạt động thương mại giữa Triều Tiên và Ấn Độ diễn ra ở mức tối thiểu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo