xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Donald Trump trách móc Quốc hội vì lệnh trừng phạt Nga

Bảo Hạnh (Theo CBS News, NY Times)

(NLĐO) - Trong một bài đăng trên Twitter sáng 3-8 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump tố cáo lệnh trừng phạt Nga vừa được ký là nguyên nhân khiến quan hệ 2 nước "luôn luôn tồi tệ một cách rất nguy hiểm".

Trong bài đăng trên Twitter, ông Donald Trump viết: "Quan hệ của chúng ta với Nga luôn luôn tồi tệ một cách rất nguy hiểm. Mọi người có thể cảm ơn quốc hội, những người thậm chí còn không thông qua dự luật chăm sóc sức khỏe cho chúng ta, vì đã phê chuẩn dự luật".

Trước đó, vào ngày 2-8, tổng thống Mỹ đã miễn cưỡng ký thông qua một dự luật nhắm vào Nga, Iran và Triều Tiên. Dự luật gia hạn các biện pháp trừng phạt chống lại chính phủ Nga và buộc tổng thống phải được quốc hội phê chuẩn nếu muốn hạn chế hay dỡ bỏ các lệnh này. Một phần của dự luật còn đề cập đến sự can thiệp của Nga vào an ninh mạng của Mỹ.

Ông Donald Trump trách móc Quốc hội vì lệnh trừng phạt Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 2-8. Ảnh: NY Times

Dự luật trừng phạt Nga, có tên gọi "Phản đối những kẻ thù của Mỹ bằng biện pháp trừng phạt", được cả hạ viện và thượng viện thông qua vào tuần trước. Mặc dù đã ký nhưng Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông ký chỉ vì "sự đoàn kết của đất nước" và khẳng định "dự luật còn nhiều sai sót nghiêm trọng".

Vào ngày ông Donald Trump ký thông qua dự luật, Thủ tướng Nga Dmitri A. Medvedev quả quyết nói "đây là sự chấm dứt hi vọng về việc cải thiện quan hệ" của 2 nước. "Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thể hiện sự bất lực hoàn toàn khi giao quyền điều hành cho quốc hội theo cách nhục nhã nhất" - ông Medvedev viết trên Facebook.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga ngày 3-8 thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ thảo luận tình hình quan hệ hiện tại giữa 2 nước trong một cuộc gặp tại thủ đô Manila - Philippines vào tuần tới.

Hai nhà ngoại giao hàng đầu đồng ý trao đổi bên lề trong một cuộc họp thượng đỉnh về an ninh khu vực của ASEAN tổ chức từ ngày 6 đến 8-8 tại Manila. Cũng theo thông báo của bộ ngoại giao, ông Lavrov và ông Tillerson đã thảo luận tình hình Triều Tiên và một loạt các vấn đề thế giới khác trong một cuộc điện đàm hôm 3-8.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo