xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Duterte "cấm đánh cá ở bãi cạn Scarborough"

H.Bình (Theo Rappler)

(NLĐO) - Cố vấn an ninh quốc gia Philippines, ông Hermogenes Esperon, ngày 20-11 cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kế hoạch cấm đánh bắt cá ở bãi cạn Scarborough.

Theo đó, Tổng thống Duterte sẽ sớm ký một sắc lệnh công bố bãi cạn Scarborough là một khu bảo tồn biển, tức khu vực mà cả ngư dân Philippines lẫn Trung Quốc không được phép đánh bắt cá.

Phát biểu trong một cuộc họp báo với các phóng viên ngày 20-11 ở thủ đô Lima - Peru, ông Esperon nhấn mạnh ấy là một hành động đơn phương của chính phủ Philippines. “Đó là khu vực của chúng tôi, không có các hoạt động đánh bắt cá bên trong tam giác đó” - ông Esperon nói. Khu vực tam giác đó được cho là có kích thước “gần bằng thành phố Quezon”.

Theo ông Esperon, bãi cạn có chức năng như một địa điểm để sinh vật biển đẻ trứng và việc cấm đánh bắt nhằm giúp bổ sung nguồn cá. Thế nhưng, ngư dân Trung Quốc và Philippines sẽ được phép đánh cá xung quanh bãi cạn do khu vực này là một ngư trường truyền thống, như phán quyết của Tòa án Thường trực Trọng tài cuối tháng 7.


Tổng thống Duterte sẽ sớm ký một sắc lệnh công bố bãi cạn Scarborough là một khu bảo tồn biển. Ảnh: INQUIRER

Tổng thống Duterte sẽ sớm ký một sắc lệnh công bố bãi cạn Scarborough là một khu bảo tồn biển. Ảnh: INQUIRER

Về sự hiện diện an ninh của Philippines ở bãi cạn, đó sẽ là các nhân viên bảo vệ bờ biển dân sự. Khi được hỏi liệu chính phủ Philippines sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối ngư dân Trung Quốc đánh cá trong bãi cạn hay không, ông Esperon nói rằng đừng buộc các nhà chức trách phải mạnh tay.

Ông Duterte đã đề cập đến kế hoạch với ông Tập trong cuộc gặp song phương của họ vào ngày 19-11 nhưng cố vấn Esperon không tiết lộ gì về phản ứng từ phía lãnh đạo Trung Quốc. Dẫu vậy ông Esperon lạc quan rằng chính phủ Trung Quốc sẽ đáp lại động thái đơn phương của Manila một cách tích cực.

Lucio Pitlo III, giáo sư nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc tại Trung tâm nghiên cứu Ateneo Ricardo, nói với trang Rappler rằng vùng biển gần với lãnh thổ của Trung Quốc bị đánh bắt quá mức khiến ngư dân nước này phụ thuộc vào nguồn cá ở khu vực bãi cạn Scarborough.

Bắc Kinh kiểm soát Scarborough từ năm 2012 và dạo gần đây Trung Quốc cho phép người Philippines đánh bắt cá trong khu vực, dấu hiệu cho thấy mối quan hệ ấm lên giữa Bắc Kinh với Manila.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo