xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Duterte muốn cử cựu tổng thống Philippines tới Trung Quốc

H.Bình (Theo PhilStar, GMA Network)

(NLĐO) – Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 14-7 thông báo sẽ cử cựu Tổng thống Fidel Ramos tới Trung Quốc để đàm phán sau phán quyết về biển Đông.

Tổng thống Duterte cho biết sẽ đề nghị ông Ramos “tới Trung Quốc để khởi động đàm phán” với Bắc Kinh sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ra phán quyết phản đối những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với hầu hết khu vực biển Đông hôm 12-7.

“Chiến tranh không phải là một lựa chọn” - ông Duterte nói, đồng thời kêu gọi tiến hành “đàm phán hòa bình” nhưng không nói rõ khi nào. “Tôi có tham khảo ý kiến nhiều người, bao gồm cả cựu Tổng thống Ramos. Tôi trân trọng đề xuất ông sang Trung Quốc và bắt đầu các cuộc đàm phán” - ông Duterte nói.


Cựu Tổng thống Fidel Ramos được đề nghị đến Trung Quốc thương thuyết. Ảnh: The Philippine Star

Cựu Tổng thống Fidel Ramos được đề nghị đến Trung Quốc thương thuyết. Ảnh: The Philippine Star

Ông Ramos, từng là tổng thống giai đoạn 1992-1998, được biết đến như nhân vật ủng hộ mối quan hệ thân thiết với Trung Quốc. Thế nhưng, ở tuổi 88, ông đã bóng gió sẽ không nhận lời sang Trung Quốc vì lý do tuổi tác và nhiều vấn đề khác.

"Đây không phải là sự thiếu tôn trọng với tổng thống song tuổi tác tôi đã cao. Thêm vào đó, có những cam kết lớn hơn vì hòa bình và phát triển ổn định" - đài GMA dẫn lời ông Ramos.

Ông Duterte, nhậm chức Tổng thống Philippines vào ngày 30-6, từng tuyên bố muốn thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và thu hút thêm đầu tư từ Trung Quốc trong những dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn.

Bộ trưởng Ngân sách Benjamin Diokno ngày 14-7 nói với các phóng viên rằng Tổng thống Duterte muốn theo đuổi các cuộc đàm phán song phương với Trung Quốc. Theo các phụ tá, Philippines đang ở vị trí tốt hơn trong đàm phán sau phán quyết của PCA.

Bên cạnh đó, ông Duterte cho biết Philippines cố gắng để giải quyết nguy cơ Trung Quốc hạn chế tàu thuyền thương mại trong khu vực tranh chấp, cũng như xem xét các lợi ích của các đồng minh của mình, đặc biệt là Mỹ.

Ông Duterte cảnh báo rằng các biến cố có thể xảy ra nếu Trung Quốc khăng khăng áp đặt vùng nhận dạng phòng không trên biển Đông, đồng thời nói rằng việc hạn chế tự do hàng hải cũng sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Philippines.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo