xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Duterte xem xét cắt đứt quan hệ với Iceland

Phạm Nghĩa (Theo Al Jazeera)

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang nghiêm túc xem xét việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iceland, nước khởi xướng nghị quyết yêu cầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) điều tra cái chết của hàng ngàn người trong "cuộc chiến ma túy" của Manila.

Đài Al Jazeera hôm 15-7 dẫn lời phát ngôn viên của Tổng thống Philippines, Salvador Panelo, cho biết nghị quyết đã được Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua trong một cuộc bỏ phiếu hồi tuần trước.

"Điều đó chỉ ra các cường quốc phương Tây khinh miệt thế nào về việc thực thi chủ quyền của chúng ta khi bảo vệ người dân thoát khỏi tai họa do chất cấm gây ra" – ông Panelo nhận xét.

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines nói thêm rằng ông Duterte đang nghiêm túc xem xét việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iceland, nước khởi xướng nghị quyết. Ông Panelo mô tả hành động này là "kỳ cục, hẹp hòi và cực kỳ độc ác".

Ông Duterte xem xét cắt đứt quan hệ với Iceland - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đang nghiêm túc xem xét việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iceland. Ảnh: Reuters

Cảnh sát Philippines đưa ra con số ít nhất 6.600 người đã thiệt mạng trong nửa đầu nhiệm kỳ 6 năm của ông Duterte liên quan tới các vụ đấu súng với nghi phạm ma túy.

Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền thống kê hơn 20.000 người đã thiệt mạng kể từ năm 2016. Họ cũng hoan nghênh nghị quyết của LHQ như một cách để chấm dứt các vụ giết người và lạm dụng khác, bảo đảm trách nhiệm được thực thi.

Giám đốc nhân quyền LHQ Michelle Bachelet dự kiến ​​công bố báo cáo về cuộc điều tra vào tháng 6-2020.

Tuần trước, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã cáo buộc các vụ giết người ở Philippines diễn ra "một cách có hệ thống" và cảnh sát ít khi xem xét kỹ lưỡng về các vụ giết người xảy ra hằng đêm.

Ông Duterte xem xét cắt đứt quan hệ với Iceland - Ảnh 2.

Các tổ chức nhân quyền thống kê hơn 20.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến ma túy ở Philippines kể từ năm 2016. Ảnh: AP

Ông Duterte gần đây công khai chế giễu Iceland, lập luận quốc gia này "có quá nhiều băng nên những kẻ ngốc ở đây không hiểu về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị của Philippines".

Dù thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng Philippines và Iceland không đặt đại sứ quán ở nước kia, theo Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước bao gồm đầu tư của Iceland vào lĩnh vực năng lượng địa nhiệt ở Philippines, trong khi Philippines gửi lao động làm việc tại các nhà máy và cơ sở y tế ở Iceland.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo