xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Joe Biden lên kế hoạch chuyển vào Nhà Trắng

Phạm Nghĩa

(NLĐO) – Ông Joe Biden ngày 11-11 tiếp tục đặt nền móng cho chính quyền mới trong khi Tổng thống Donald Trump theo đuổi hàng loạt vụ kiện thách thức kết quả bầu cử mà ông nói là “gian lận”.

Hãng tin Reuters cho biết ông Joe Biden dự kiến ​​gặp các cố vấn ngày 11-11 (giờ địa phương). Những người này đang giúp ông chuẩn bị nhậm chức vào thời điểm 20-1-2021.

Ngoài ra, ông Biden còn liên lạc với các chuyên gia quản lý tài chính, thương mại, ngân hàng và môi trường để hỗ trợ nhóm chuyển giao quyền lực – bao gồm các đảng viên Đảng Dân chủ cốt lõi, nhà hoạt động tiến bộ…

Sau khi được truyền thông tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử Mỹ, ông Biden tích cực thúc đẩy quá trình chuyển giao quyền lực mặc dù Tổng thống Donald Trump không thừa nhận thất bại. Ông Biden nói rằng điều đó "không ảnh hưởng đến kế hoạch (bước vào Nhà Trắng) của mình".

Ông Joe Biden lên kế hoạch chuyển vào Nhà Trắng - Ảnh 1.

Ông Biden rời trụ sở thảo luận việc chuyển giao quyền lực ở TP Wilmington, bang Delaware hôm 10-11. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, chính quyền hiện tại của Tổng thống Trump không hợp tác với nhóm của ông Biden. Các nhà phân tích của Washington nhận được hướng dẫn tiếp tục tập hợp một đề xuất ngân sách sẽ được công bố vào tháng 2-2021.

Ngày 11-11, khi ông Biden đang gấp rút tiến hành công việc, Tổng thống Trump lên kế hoạch đặt vòng hoa tưởng niệm tại lăng mộ của chiến sĩ vô danh ở Nghĩa trang Quốc gia Arlington nhằm đánh dấu Ngày Cựu chiến binh. Đây sẽ là lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên của ông Trump (ngoài 2 lần đi chơi golf) kể từ cuộc họp báo của Nhà Trắng hôm 5-11.

Hôm 7-11, truyền thông Mỹ gọi tên ông Biden là "người chiến thắng cuộc bầu cử năm 2020 nhờ giành được 2 bang Pennsylvania và Nevada, qua đó đạt được 279 phiếu đại cử tri để bước vào Nhà Trắng".

Tuy nhiên, kết quả chính thức vẫn chưa được công bố ở một số bang. Theo số liệu của Công ty Edison Research, Tổng thống Trump dẫn trước 50,0%-48,7% ở bang Bắc Carolina, trong khi ông Biden dẫn trước 49,5%-49,2% ở bang Georgia và 49,4%-49,0% ở bang Arizona. Trên toàn quốc, ông Biden đang dẫn trước 3,2 điểm % hoặc gần 5 triệu phiếu bầu.

Để tiếp tục nhiệm kỳ hai, Tổng thống Trump cần chiến thắng ở cả 3 bang chưa ngã ngũ cộng với lật ngược kết quả ở 1 hoặc nhiều bang mà ông Biden chiến thắng.

Các thành viên Đảng Cộng hòa phần lớn vẫn ủng hộ Tổng thống Trump và nói rằng ông có quyền phản đối kết quả. Song, một số người cho biết ông phải đưa ra bằng chứng "gian lận phiếu bầu" trong một khoảng thời gian nhất định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo