xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-il không muốn trao quyền cho con trai?

Xuân Mai (Theo Telegraph)

(NLĐO) - Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il từng có kế hoạch chấm dứt chế độ cha truyền con nối thay vì trao quyền lực cho con trai Kim Jong-un.

Trong một cuốn sách xuất bản của ông Ra Jong-yil, cựu giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, ông Kim có ý định thành lập ủy ban gồm 10 thành viên điều hành đất nước thay vì "nhường ngôi" cho con trai.

 

Ông Ra Jong-yil. Ảnh: Reuters
Ông Ra Jong-yil. Ảnh: Reuters

 

Trong một cuộc phỏng vấn với báo Telegraph (Anh), ông Ra Jong-Yil, người từng là đại sứ Hàn Quốc tại London và Tokyo, cho biết kế hoạch chấm dứt chế độ cha truyền con nối của cố lãnh đạo Kim bị cản trở do cái chết bất ngờ của ông vào tháng 12-2011. Sau đó là cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa 10 thành viên được chọn và quyết tâm thâu tóm quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Cựu quan chức này tiết lộ: “Thậm chí, khi ông Kim Jong-il còn khỏe mạnh, một số thuộc cấp thân cận đề nghị ông chọn một trong số những người con để kế nhiệm. Tuy nhiên, ông gạt bỏ lời đề nghị trên ít nhất 2 lần. Ông ấy cho rằng một ban lãnh đạo gồm 10 thành viên là giải pháp hợp lý nhất và gia tộc họ Kim sẽ trở thành biểu tượng đáng tôn kính của Triều Tiên nhưng không điều hành công việc hàng ngày của đất nước”.

Đề xuất này đã được chứng minh là bất khả thi do những người được chọn vào ủy ban không tin tưởng nhau trong khi ông Kim Jong-un lại tiến hành cuộc chiến tranh giành quyền lực mạnh mẽ, thậm chí chống lại cả những người thân trong gia đình.

 

Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải). Ảnh: Reuters
Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il (phải). Ảnh: Reuters

 

Ông Ra Jong-yil còn chỉ ra rằng nhiều nhân vật thân cận với cố lãnh đạo Triều Tiên đã bị con trai ông thanh trừng. Trong số đó có ông Jang Song-thaek, dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo ông Ra, ông Jang được cho là mối đe dọa đối với ngôi vị của ông Kim.

Thêm vào đó, ông Ra còn tin rằng chế độ cầm quyền của Triều Tiên đang tiến gần đến bờ vực sụp đổ hơn bao giờ hết mặc dù ông cũng không dự đoán được thời điểm xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo