xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un có đòi hỏi mới

Đỗ Quyên (Theo The New York Post)

(NLĐO)- Sau những hành động cởi mở khó tin khiến cả thế giới sửng sốt, nay nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên có vẻ như đang dành thời gian để thử thách sự kiên nhẫn của giới chức Mỹ và Hàn Quốc.

Sự bày tỏ thái độ của ông Kim Jong-un dường như đã có tác dụng khi ít nhất 2 máy bay ném bom B-52 đã được Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đổi đường bay để không bay qua bán đảo Triều Tiên.

Giới chức quốc phòng Lầu Năm Góc hôm 19-5 đã cho biết thông tin trên. Quyết định được đưa ra sau khi Triều Tiên phản đối với các cuộc tập trận quân sự của Mỹ trong khu vực và tuyên bố có thể hủy hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa ông Kim Jong-un và ông Donald Trump.

Ông Kim Jong-un có đòi hỏi mới - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un có vẻ như đang dành thời gian để thử thách sự kiên nhẫn của giới chức Mỹ và Hàn Quốc. Ảnh: KCNA

Phía Triều Tiên cũng cho biết ông Kim có thể rút khỏi cuộc gặp thượng đỉnh đã được lên kế hoạch vào ngày 12-6 tại Singapore này trong khi Bình Nhưỡng rất giận dữ với lời kêu gọi phi hạt nhân hóa hoàn toàn của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton với cái gọi là "mô hình Libya".

Tổng thống Trump đã cho thấy sự nhượng bộ không nhỏ trong vấn đề này khi ông tìm cách xoa dịu Triều Tiên bằng cách phủ nhận cố vấn an ninh quốc gia của mình.

Đối với Hàn Quốc, sau khi hủy bỏ cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc vào phút chót hôm 16-5 vì các cuộc tập trận Mỹ-Hàn, ông Kim Jong-un nay còn không cho các phóng viên Hàn Quốc tham gia nhóm nhà báo quốc tế sẽ được chứng kiến sự kiện hủy bỏ bãi thử vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hôm 19-5, Bình Nhưỡng lại động tới một vấn đề khác, yêu cầu Seoul để 12 người đào tẩu của Triều Tiên trở về nước. Đây là nhóm 12 tiếp viên và quản lý nhà hàng sang Hàn Quốc hồi tháng 4-2016 qua đường Trung Quốc.

Hội chữ Thập đỏ Triều Tiên khẳng định có bằng chứng các công dân nước này bị Hàn Quốc bắt cóc. Phía Triều Tiên cáo buộc giới chức Hàn Quốc phản bội tinh thần của hội nghị thượng đỉnh liên Triều gân đây khi không cho hồi hương những người nói trên.

Về phần mình, Seoul khẳng định những phụ nữ nói trên muốn ở lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo