xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un: Công nghiệp tên lửa Triều Tiên “sang trang mới”

Cao Lực (Theo Reuters, Boston Herald)

(NLĐO) - Triều Tiên đã thử nghiệm thành công động cơ đẩy tên lửa thế hệ mới và lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định công nghiệp tên lửa của Bình Nhưỡng “đã sang trang mới”.

Hãng tin Tiều Tiên KCNA đăng tải thông tin trên vào hôm 19-3, cho biết thêm rằng vụ thử nghiệm mới đây được tiến hành tại khu vực phóng tên lửa Tongchang-ri. Động cơ đẩy tên lửa mới sẽ giúp Bình Nhưỡng đạt được khả năng phóng vệ tinh ngang tầm thế giới, KCNA khằng định, đồng thời cho biết động cơ đẩy thử nghiệm này có thể là một loại động cơ tên lửa mới được sử dụng với tên lửa đạn đạo tầm xa.

Triều Tiên đã tiến hành 5 cuộc thử nghiệm hạt nhân và phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo. Chứng kiến vụ thử nghiệm thành công mới nhất, lãnh đạo Kim Jong-un nhận định Triều Tiên sẽ sớm phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa.


Lãnh đạo Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 16-3. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng hôm 16-3. Ảnh: Reuters

“Ngài Kim Jong-un nhấn mạnh rằng vụ thử nghiệm thành công lần này đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng vì nó đưa ngành công nghiệp tên lửa của Triều Tiên bước sang trang mới. Ngài ấy nhấn mạnh rằng thế giới sẽ sớm chứng kiến ý nghĩa quan trọng mà cuộc thử nghiệm thành công ngày hôm nay mang lại ” – KCNA khẳng định.

Ở một diễn biến khác, trang Boston Herald hôm 18-3 cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump một ngày trước đó thông qua mạng xã hội Twitter cảnh báo Triều Tiên. “Triều Tiên đang hành xử rất tồi tệ. Triều Tiên đã “đùa” với Mỹ nhiều năm nay. Trung Quốc chẳng can thiệp gì cả!” – ông Trump tuyên bố trên Twitter.


Tổng thống Donald Trump hôm 17-3 đưa ra lời cảnh báo Triều Tiên. Ảnh: AP

Tổng thống Donald Trump hôm 17-3 đưa ra lời cảnh báo Triều Tiên. Ảnh: AP

Trong khi đó, phát biểu tại Hàn Quốc hôm 17-3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cũng nhấn mạnh “sự kiên nhẫn” dành cho Triều Tiên đã hết. “Để tôi nói rõ: chính sách chiến lược kiên nhẫn đã kết thúc. Chúng tôi đang cân nhắc một loạt biện pháp ngoại giao, an ninh và kinh tế mới” – ông Tillerson khẳng định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo