xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un đồng ý gặp ông Trump ở biên giới liên Triều?

Xuân Mai (Theo NDTV)

(NLĐO) – Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đồng ý gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên.

Một nguồn tin nói với đài CNN hôm 30-4 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã thuyết phục nhà lãnh đạo Kim gặp ông Donald Trump tại DMZ trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở làng Bàn Môn Điếm hôm 27-4, sự kiện dẫn đến một thỏa thuận phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên.

Theo nguồn tin trên, "nhiều khả năng" hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được tổ chức tại địa điểm này, trong đó một số sự kiện có thể được lên kế hoạch tổ chức ở phần lãnh thổ Triều Tiên thuộc khu vực an ninh chung nằm ở biên giới liên Triều. 

Nguồn tin cho hay địa điểm này thuận lợi nhất về hậu cần đối với ông Kim Jong-un bởi các cơ sở và thiết bị truyền thông đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh diễn ra "vào cuối tháng 5".

Ông Kim Jong-un đồng ý gặp ông Trump ở biên giới liên Triều? - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump muốn gặp lãnh đạo Kim Jong-un tại khu vực phi quân sự ở làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: KCNA

Ý tưởng tổ chức cuộc họp thượng đỉnh tại DMZ không phải là điều quá bất ngờ đối với đội ngũ của ông Trump bởi ông chủ Nhà Trắng đã đề cập đến địa điểm này vào cuối tuần qua và trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc hôm 29-4. 

Quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump thích những hình ảnh từ hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và ông Moon cũng như toàn bộ cuộc gặp được truyền hình trực tiếp. Ông Trump muốn có mặt trong những khung cảnh đó khi là vị tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên gặp một lãnh đạo Triều Tiên.

Nói trước báo giới hôm 30-4, Tổng thống Trump cho hay bản thân khá thích thú với ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều tại DMZ. Tuy nhiên, các quan chức trong chính quyền ông Trump vẫn đang tranh luận về một địa điểm tại Singapore - nơi được xem là lựa chọn trung lập hơn.

Là một đồng minh thân cận với Mỹ trong chiến tranh lạnh và hiện là nơi đồn trú của binh sĩ Mỹ, Singapore cũng có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên và là một trong số 47 quốc gia có đại sứ quán Triều Tiên. 

Ngoài ra, còn một lựa chọn khác trước đó được cả hai phía đề xuất là Ulaanbaatar, thủ đô Mông Cổ, nằm ở phía Tây Bắc Triều Tiên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo