xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un gây bất ngờ sau khi nhận thư tổng thống Hàn Quốc

Xuân Mai (Theo CNN, Reuters, Yonhap)

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được lá thư của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 5-3 trong cuộc gặp phái đoàn cao cấp Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng.

Theo một quan chức chính phủ Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã dùng bữa tối cùng với phái đoàn Hàn Quốc. 

Ông Kim và các quan chức cấp cao miền Nam đã thảo luận về việc cải thiện quan hệ giữa hai miền và giảm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA).

Ông Kim khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các mối quan hệ liên Triều và viết lịch sử mới về tái thống nhất đất nước.

Ông Kim Jong-un gây bất ngờ sau khi nhận thư tổng thống Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un (phải) nhận thư của tổng thống Hàn Quốc trong cuộc gặp với ông Chung Eui-yong (trái). Ảnh: Yonhap

KCNA cho biết: "Sau khi nghe đặc phái viên Hàn Quốc trình bày về ý định tiến hành hội nghị liên Triều của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, lãnh đạo Kim Jong-un đã trao đổi quan điểm và đạt được thỏa thuận tốt đẹp với phía Hàn Quốc. Ông Kim đã ra chỉ thị quan trọng để nhanh chóng có những bước đi thực tế nhằm thực hiện thỏa thuận này". 

Tuy nhiên, hãng KCNA không nêu chi tiết thỏa thuận cũng như không đề cập đến vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên và cuộc đối thoại tiềm năng giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Theo đài CNN, đây được cho là lần đầu tiên lãnh đạo trẻ nói chuyện trực tiếp với các quan chức Hàn Quốc kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2011. Trong số những người ông Kim gặp là ông Chung Eui-yong, lãnh đạo Văn phòng An ninh quốc gia và ông Suh Hoon, giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc.

Chuyến đi thăm Triều Tiên là một phần của nỗ lực của Tổng thống Moon nhằm làm trung gian cho giải pháp ngoại giao về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tham gia Thế vận hội mùa đông tại PyeongChang hồi tháng trước.

Ông John Delury, giáo sư tại Trường ĐH Yonsei về quan hệ quốc tế ở Seoul, nhìn nhận : "Ông Kim Jong-un là nhà lãnh đạo kín tiếng và không gặp nhiều người nước ngoài trong suốt 6 năm qua. Đây là một tín hiệu quan trọng về cam kết cá nhân của ông ấy đối với quá trình này và giúp cho người Hàn Quốc lần đầu tiên hiểu hơn về ông Kim Jong-un".

Phái đoàn Hàn Quốc sẽ kết thúc chuyến thăm hai ngày trong ngày 6-3 sau cuộc gặp khác với các quan chức Triều Tiên.

Trong khi đó, một quan chức cao cấp Nhà Trắng hôm 5-3 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gọi hội ý với người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in khi được đề nghị có cuộc tiếp xúc trực tiếp với Triều Tiên.

 Trước đó, trong bữa tiệc truyền thông hôm 3-3, Tổng thống Donald Trump cho hay Triều Tiên đã gọi điên vài ngày trước và nói rằng hai bên muốn nói chuyện nhưng khi đó ông chủ Nhà Trắng nói rằng Mỹ sẽ đàm phán trong trường hợp Triều Tiên phi hạt nhân hóa.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo