xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un ra điều kiện tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố ông sẵn sàng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 3 nếu Mỹ “có thái độ đúng đắn”.

Hãng tin KCNA hôm 13-4 cho biết ông Kim Jong- un nói rằng các cuộc đàm phán với Washington không mang lại kết quả đã làm tăng nguy cơ hồi sinh căng thẳng.

Vì vậy, nhà lãnh đạo Triều Tiên tuyên bố sẽ chờ đợi đến cuối năm nay để Mỹ đưa ra những quyết định linh hoạt hơn.

Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) hôm 12-4, ông Kim nói: "Điều cần thiết là Mỹ phải dừng các tính toán hiện tại của mình và tiếp cận bằng một tính toán mới".

Ông Kim Jong-un ra điều kiện tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 - Ảnh 1.

Ông Kim tại một cuộc họp cấp cao hôm 10-4. Ảnh: Reuters

"Tôi sẽ kiên nhẫn và chờ đợi quyết định can đảm của Mỹ tới cuối năm nay nhưng sẽ khó có cơ hội tốt như lần trước. Các nhà lãnh đạo Mỹ đã lầm tưởng rằng nếu họ gây áp lực đến mức tối đa, họ có thể khuất phục chúng tôi. Chính sách trừng phạt và áp lực hiện tại của Mỹ giống như cố gắng dập lửa bằng dầu" – ông Kim nói thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng thừa nhận mối quan hệ giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên, ông không có hứng thú với hội nghị thượng đỉnh lần 3 nếu nó diễn ra y hệt hội nghị thượng đỉnh lần 2 tổ chức ở Việt Nam hồi cuối tháng 2.

Ngoài ra, ông Kim lên án việc Mỹ tiếp tục khiêu khích Triều Tiên bằng cách thử nghiệm hệ thống chống tên lửa đạn đạo và tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng phàn nàn Mỹ ép buộc Hàn Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt và không thúc đẩy các dự án liên Triều.

Ông Kim Jong-un ra điều kiện tổ chức thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 - Ảnh 2.

Ông Kim (phải) và ông Trump tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 hôm 27-2. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 3, một quan chức cấp cao Triều Tiên cảnh báo ông Kim có thể suy nghĩ lại về lệnh cấm phóng tên lửa và thử hạt nhân từ năm 2017 trừ khi Washington đưa ra những nhượng bộ như nới lỏng lệnh trừng phạt.

Trong một cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại thủ đô Washington hôm 11-4, ông Trump nói mình sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần 3 với ông Kim nhưng vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo