xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un sa thải nhóm quan chức ép dân đóng góp

Phạm Nghĩa

(NLĐO) – Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã sa thải một nhóm quan chức quản lý dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng sau khi họ ép công chúng đóng góp.

Theo hãng tin KCNA, ông Kim Jong-un ra lệnh xây dựng bệnh viện kể trên để kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Công nhân cầm quyền vào ngày 10-10 tới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên mô tả đây là ưu tiên hàng đầu trong việc cải thiện sức khỏe cộng đồng giữa thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Tuy nhiên, nhân chuyến thăm gần đây nhất, ông Kim sa thải nhóm quan chức phụ trách quản lý dự án - được gọi là Ủy ban Điều phối xây dựng – vì "không phân bổ ngân sách hợp lý và cung cấp thiết bị, vật tư lấy từ những người dân bình thường".

Ông Kim Jong-un sa thải nhóm quan chức ép dân đóng góp - Ảnh 1.

Ông Kim nói chuyện với nhóm quan chức đeo khẩu trang tại công trường xây dựng. Ảnh: KCNA

Ông Kim khiển trách họ nặng nề bởi gây ra gánh nặng đối với người dân. KCNA cũng công bố các bức ảnh cho thấy ông Kim rất nghiêm túc khi nói chuyện với nhóm quan chức đeo khẩu trang tại công trường xây dựng.

Trước đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ trích họ gây ra sự chậm trễ và vi phạm quy tắc chống dịch Covid-19, yêu cầu điều tra hiệu suất làm việc của Ủy ban Điều phối xây dựng cũng như thay thế tất cả quan chức chịu trách nhiệm.

GS Yang Moo-jin tại Trường ĐH Nghiên cứu Triều Tiên (Seoul – Hàn Quốc), cho rằng việc ông Kim sa thải nhóm quan chức quản lý dự án chỉ ra "sự thất bại của một dự án uy tín".

Cũng theo ông Yang, Bình Nhưỡng có thể bị chậm tiến độ xây bệnh viện do gặp trở ngại khi huy động các nguồn lực giữa lúc đại dịch cộng thêm các biện pháp trừng phạt từ bên ngoài.

Triều Tiên cho đến nay không báo cáo bất kỳ trường hợp mắc Covid-19 nào nhưng đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao gồm lệnh cấm tụ tập, lệnh đeo khẩu trang và kiểm dịch bắt buộc đối với người lao động ở khu vực biên giới.

Trên toàn cầu, virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho hơn 14,3 triệu người và giết chết hơn 601.000 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo