xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Kim Jong-un thăm nơi "khắc tinh giới tinh hoa Hàn Quốc"

P.Nghĩa (Theo Yonhap)

(NLĐO) - Truyền thông Triều Tiên ngày 4-11 cho biết ông Kim Jong-un vừa đi thăm một đơn vị quân đội đặc biệt chuyên loại bỏ các quan chức cấp cao của Hàn Quốc.

Ông Kim Jong-un đã đến thăm tiểu đoàn thuộc Đơn vị 525, Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) và dành nhiều lời khen tặng cho tiểu đoàn này.

Theo hãng tin KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên đặc biệt quan tâm đến lực lượng nói trên vì nó được thành lập để nhắm mục tiêu vào những người giữ các chức vụ quan trọng tại văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, cả chính quyền và quân sự.

Ông Kim bày tỏ kỳ vọng Đơn vị 525 sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, “dùng dao găm đâm xuyên thấu trái tim của kẻ thù”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: YONHAP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: YONHAP

Nhà nghiên cứu Chang Yong-seok tại Viện Nghiên cứu Hòa bình và Thống nhất thuộc Trường ĐH Quốc gia Seoul, cho biết: “CHDCND Triều Tiên dường như đang muốn phô trương đơn vị quân sự đặc biệt được thành lập để đối phó với mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc nhắm vào nhà lãnh đạo của nước này”.

Bình Nhưỡng thường đổ lỗi cho Seoul và Washington tập trận quân sự hằng năm để chuẩn bị cho hoạt động ám sát ông Kim Jong-un. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tin rằng việc Triều Tiên thành lập đơn vị đặc biệt là muốn tiếp tục các hành động khiêu khích của mình.

Liên quan tới động thái triển khai Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, Tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn (USFK), tướng Vincent K. Brooks, ngày 4-11 xác nhận hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến này sẽ được triển khai tới Hàn Quốc trong vòng 8-10 tháng tới để phòng ngừa các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn (USFK), tướng Vincent K. Brooks. Ảnh: YONHAP
Tư lệnh liên quân Mỹ - Hàn (USFK), tướng Vincent K. Brooks. Ảnh: YONHAP

Tướng Vincent cho biết hệ thống triển khai đến Hàn Quốc sẽ lớn hơn hệ thống đặt ở đảo Guam. Trước đó, ngày 13-7, giới chức Seoul thông báo Mỹ sẽ triển khai THAAD tại thị trấn Seongju, cách thủ đô của Hàn Quốc hơn 270 km về phía Nam.

Thứ trưởng Quốc phòng Seoul Ryu Je-seung giải thích Seongju được chọn vì khu vực này giúp tối đa hóa khả năng của hệ thống THAAD, trong khi vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn.

Địa điểm được chọn sẽ giúp hệ thống bảo vệ được 2/3 dân số Hàn Quốc, nhà máy hạt nhân, cơ sở sản xuất dầu... khỏi các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Quyết định được bộ trưởng quốc phòng hai nước Mỹ-Hàn thông qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo