xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Obama nhắc khéo Tổng thống Trump

Bảo Hạnh (Theo ABC News)

(NLĐO) - Khi phát biểu tại một diễn đàn lãnh đạo tại thủ đô New Delhi - Ấn Độ vào ngày 1-12, cựu Tổng thống Barack Obama không hề nhắc đến cái tên Donald Trump và tránh đề cập trực tiếp nào tới người kế nhiệm mình.

Dù vậy, ông Obama đã nhiều lần nhắc khéo đương kim tổng thống Mỹ khi nói về nhiều chủ đề, từ biến đổi khí hậu đến những nguy cơ khi sử dụng Twitter. Bài phát biểu của ông khiến khán giả cười không ít của Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo Hindustan Times.

Đây là một phần chuyến đi 3 nước của ông Obama sau khi rời Nhà Trắng.

Về vấn đề sử dụng mạng xã hội Twitter, cựu tổng thống Mỹ cho biết ông đã nhìn thấy nhiều người gặp rắc rối vì những bài đăng trên mạng xã hội và khuyên họ nên "suy nghĩ kỹ trước khi viết trên Twitter".

Theo lời ông Obama, mạng xã hội là một công cụ mạnh mẽ cả về mặt tích cực lẫn tiêu cực. "Nhìn xem, tôi có 100 triệu người theo dõi trên Twitter dù không sử dụng nó nhiều như những người khác" - cựu tổng thống Obama cho biết.

Ông Obama có 97 triệu người theo dõi trên Twitter trong khi với Tổng thống Trump, con số này là 44 triệu.

Ông Obama nhắc khéo Tổng thống Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Barack Obama phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Burhaan Kinu

Ông Obama nhắc khéo Tổng thống Trump - Ảnh 2.

Bài phát biểu của ông nhận được nhiều tiếng cười từ phía khán giả. Ảnh: Sanchit Khanna

Về vấn đề biến đổi khí hậu, ông Obama nói ông có thể tranh luận chuyện này với những người cho rằng nhiên liệu hóa thạch là yếu tố thiết yếu cho sự tăng trưởng của những quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, ông thừa nhận mình không thể tranh luận với những người cho rằng tình trạng biến đổi khí hậu không có thật,

"Nếu bạn cho rằng đây là một trò lừa gạt thì chúng ta không có cách thức mang tính xây dựng nào tạo ra cầu nối cho sự khác biệt" - ông Obama khẳng định.

Khi bàn về giới lãnh đạo, cựu tổng thống cho rằng các chính trị gia thường là tấm gương phản chiếu quan niệm của công chúng. "Nếu bạn nhìn thấy một chính trị gia làm những điều đáng ngờ, là một công dân, bạn nên tự hỏi mình rằng: 'Liệu tôi có đang khuyến khích, ủng hộ hoặc cho phép những điều đó lộ ra từ các chính trị gia không?'.

Bởi vì thật sự mà nói, các chính trị gia có xu hướng trở thành tấm gương và hình ảnh phản chiếu của các lực lượng trong xã hội" - ông Obama nhận định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo