xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin đặt câu hỏi về giá dầu giảm

H.Bình (Theo Washington Post, Reuters, RT)

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6-11 cho rằng việc giá dầu thế giới đi xuống đang gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga và đây là một phần hệ quả của sự thao túng mang động cơ chính trị.

Theo một văn bản được Điện Kremlin công bố nhằm trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, ông Putin nói: “Tất nhiên, lý do rõ ràng của sự sụt giảm giá dầu thế giới là việc giảm tỉ lệ tăng trưởng kinh tế. Điều này có nghĩa tiêu thụ năng lượng đang giảm ở một loạt nước”.

“Ngoài ra, yếu tố chính trị luôn xuất hiện trong vấn đề giá dầu. Hơn nữa, trong một số thời điểm của khủng hoảng khi nó nổ ra khiến người ta có cảm giác giống như hoạt động chính trị thường chi phối giá của các nguồn năng lượng” – ông Putin nhận định.

Nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của Nga trong việc xây dựng mối quan hệ với châu Á để bảo đảm bảo không bị cô lập do các lệnh trừng phạt của phương Tây, ông Putin tuyên bố Moscow xem châu Á - Thái Bình Dương như một thị trường năng lượng ngày càng quan trọng.

 

http://www.washingtonpost.com/wp-apps/imrs.php?src=http://img.washingtonpost.com/rf/image_908w/2010-2019/Wires/Images/2014-11-06/Reuters/2014-11-06T151725Z_01_MOS16_RTRIDSP_3_RUSSIA-POLITICS.jpg&w=1484

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng yếu tố chính trị luôn xuất hiện trong vấn đề giá dầu.

Ảnh: REUTERS

 

Trong diễn biến khác ở miền Đông Ukraine, Nga hôm 6-11 chỉ trích Ukraine vi phạm các thỏa thuận hòa bình, cho rằng thay vì tìm cách làm dịu những căng thẳng ở khu vực này, chính quyền Kiev lại tăng cường cuộc tấn công quân sự nhằm vào lực lượng nổi dậy.

Các lực lượng Ukraine đã bác bỏ cáo buộc từ phe ly khai ủng hộ Nga rằng họ đã phát động một cuộc tấn công mới tại miền Đông Ukraine trong ngày 6-11, đồng thời khẳng định tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, chính quyền Kiev thông báo bất cứ ai ra vào các khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát tại miền Đông Ukraine đều phải xuất trình hộ chiếu. Quyết định này do cơ quan biên phòng Ukraine công bố với mục đích phong tỏa khu vực ly khai nói trên. Trên thực tế, nơi đây sẽ trở thành đường biên giới nội bộ trong cuộc xung đột kéo dài 7 tháng qua.

 

Ukraine School Deaths
Cha mẹ của một học sinh thiệt mạng trong vụ pháo kích trường học hôm 6-11. Ảnh: AP

 

Cùng ngày, lực lượng ly khai cáo buộc quân đội Ukraine đang cố gắng giành quyền kiểm soát khu vực ngoại ô Donetsk bằng xe tăng.

Lực lượng tự vệ Donetsk tuyên bố đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng xe tăng và phá hủy ít nhất 5 xe bọc thép của lực lượng chính phủ Kiev ở ngoại ô Donetsk. Ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 7 người bị thương trong các cuộc tấn công, theo lực lượng ly khai.

Theo phe ly khai, các cuộc tấn công bị đẩy lùi dường như chỉ là đòn thử nghiệm và họ đang chuẩn bị đón các đợt tấn công mạnh mẽ hơn tiếp theo của lực lượng chính phủ.

Vụ tấn công xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi 2 học sinh thiệt mạng và 4 đứa trẻ bị thương do đạn pháo đánh trúng một ngôi trường ở Donetsk và ngay sau khi khu vực này tiến hành bỏ phiếu độc lập. Từ Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki lên án vụ pháo kích nhằm vào trường học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo