xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin không bỏ rơi người Nga tại Ukraine

P.Nghĩa (Theo Reuters, The Moscow Journal)

(NLĐO) – Trong bộ phim tài liệu World Order (Trật tự Thế giới) phát sóng hôm 20-12 trên kênh truyền hình Russia 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông sẽ không bỏ rơi người Nga sống ở khu vực Đông Nam Ukraine.

Moscow cho biết chủ nghĩa dân tộc Ukraine đe dọa nước Nga và người Ukraine nói tiếng Nga ở Đông Ukraine, nơi diễn ra cuộc xung đột giữa phe ly khai thân Nga và quân đội chính phủ từ tháng 4-2014 khiến hơn 9.000 người thiệt mạng.

Ông Putin khẳng định sẽ không từ bỏ người Nga sống ở khu vực Đông Nam Ukraine vì không muốn họ bị chủ nghĩa dân tộc Ukraine “ăn tươi nuốt sống”.

Ông cũng bác bỏ cáo buộc của các quan sát viên độc lập và phương tiện truyền thông rằng binh sĩ Nga tham chiến tại miền Đông nước láng giềng. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo cuối năm hôm 18-12, ông nói Nga có triển khai nhân viên quân sự tại miền Đông Ukraine để thực hiện “một số nhiệm vụ nhất định”.

Theo hãng tin RIA Novosti, ông chủ Điện Kremlin nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục cải thiện kho vũ khí hạt nhân của mình nhưng không vận dụng “cây gậy hạt nhân lớn”.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: The Moscow Journal
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: The Moscow Journal

 

Trong bộ phim tài liệu của Vladimir Soloviov, ông Putin nói phương Tây không nên áp đặt ý tưởng dân chủ lên các quốc gia khác bởi họ có văn hóa và tôn giáo khác nhau.

“Tôi đã giao tiếp với nhiều nhà lãnh đạo, cả châu Âu và Mỹ, không phải chỉ 1 năm. Khi các chiến dịch ở Afghanistan, Iraq, Libya bắt đầu, tôi luôn giữ vững lập trường là phải hành động một cách cẩn trọng. Không thể mang ý tưởng về thiện và ác, trong trường hợp này là cái thiện và dân chủ, để áp đặt máy móc đối với người dân và đất nước khác, với nền văn hóa, tôn giáo và truyền thống khác” – ông Putin nhận xét.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng phương Tây tung hô họ là tuyệt vời nhưng lại khi hành động lại không có trách nhiệm. Thêm vào đó, “họ sợ Liên Xô cũ sống lại nên không cho Nga và Ukraine hội nhập kinh tế”. Tuy nhiên, ông khẳng định Nga không muốn tái tạo Liên Xô và quá trình hội nhập kinh tế sẽ chỉ giúp Nga và Ukraine tăng sức cạnh tranh trong nền kinh tế thế giới, đảm bảo vai trò xứng đáng trên thị trường quốc tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo