xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin: Mỹ là “siêu cường duy nhất”

Hải Ngọc (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 17-6 thừa nhận Mỹ có thể vẫn là siêu cường số một và ông sẵn sàng hợp tác với bất cứ ai sẽ trở thành tổng thống Mỹ sắp tới.

Ông Putin phát biểu như trên tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg.

Một lần nữa tổng thống Nga chỉ trích “vai trò sai lầm” của Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời phản đối điều mà ông gọi là “nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn Nga nối lại quan hệ với Liên minh châu Âu (EU)”.

Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Mỹ là siêu cường và có thể là siêu cường duy nhất hiện nay. Chúng tôi chấp nhận điều đó. Chúng tôi muốn và sẵn sàng hợp tác với Mỹ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg hôm 17-6. Ảnh: Reuters
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg hôm 17-6. Ảnh: Reuters

Cũng tại diễn đàn, ông Putin khẳng định Nga xem hệ thống lá chắn tên lửa mà Mỹ đặt ở Đông Âu là “nguy cơ lớn” và Moscow sẽ đáp trả bằng cách tăng cường năng lực tấn công bằng tên lửa.

Khi được hỏi về tỉ phú Donald Trump, ông Putin có vẻ “hạ nhiệt” so với những nhận xét tích cực mà trước đây ông dành cho ứng cử viên tổng thống Mỹ sáng giá của đảng Cộng hòa.

Hồi tháng 12 năm ngoái, ông Putin mô tả ông Trump là “sáng chói”, “rất tài năng” và “hoàn toàn làm chủ cuộc đua vào Nhà Trắng”. Những nhận xét trên cộng với việc tỉ phú New York hay khen ngợi ông Putin dẫn đến suy đoán Điện Kremlin sẽ rất hài lòng nếu ông chủ Nhà Trắng sắp tới là Donald Trump.

Cho rằng những lời lẽ trên đã bị hiểu sai, hôm 17-6, tổng thống Nga khẳng định ông chỉ nhận xét ông Trump là “nổi bật”. “Ông ấy đúng là như vậy phải không? Tôi chưa từng đưa giá một đánh giá nào khác về ông ấy” – ông Putin nói và cho biết thêm ông hoan nghênh ý định không phục quan hệ Mỹ - Nga mà ứng viên Cộng hòa đưa ra.

Ngoài ra, ông chủ Điện Kremlin cũng nhấn mạnh “quan hệ nồng ấm” với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nhưng lại không nói mấy về bà Hillary, người vợ đang chạy đua làm tổng thống của ông Bill. Về gương mặt sáng giá của đảng Dân chủ, ông Putin chỉ nói chưa từng làm việc trực tiếp với bà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo