xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin: “Nga sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt với EU trước”

N. Thương (theo RT)

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt áp đặt lên EU trước nhưng để nhượng bộ như vậy, Nga cần chắc chắn rằng sẽ “không bị các đối tác phương Tây lừa một lần nữa”.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg (SPIEF) sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ý Matteo Renzi hôm 17-6, ông Putin tuyên bố Moscow có thể dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang được áp đặt để trả đũa các biện pháp trừng phạt mà Liên minh châu Âu (EU) đang giáng xuống Nga.

Ông khẳng định: “Chúng ta phải chắc chắn rằng các biện pháp đơn phương mà Nga thực hiện sẽ có đi có lại từ phía phương Tây, chứ không phải là “Một bước tiến, hai bước lùi” (ông Putin mượn một câu nói nổi tiếng của Vladimir Ilyich Lenin)”.


Thủ tướng Italia Matteo Renzi và Tổng thống Nga Vlamir Putin tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg. Ảnh: TASS

Thủ tướng Italia Matteo Renzi và Tổng thống Nga Vlamir Putin tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg. Ảnh: TASS

Đáp lại, Thủ tướng Ý Matteo Renzi tuyên bố ông sẽ thúc giục các đồng minh châu Âu trong EU bàn bạc kỹ lưỡng về các lệnh trừng phạt chống Nga. Ông Renzi cho rằng các biện pháp trừng phạt không nên được tự động gia hạn mà cần có sự thảo luận.

Giải thích kỹ hơn, ông Putin nói: “Đến một lúc nào đó, nếu chúng tôi thấy rằng hầu như những việc cần làm để giải quyết khủng hoảng Ukraine đều đã được thực hiện thì chúng tôi sẵn sàng đi bước đầu tiên, bao gồm xóa bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế và thương mại”.

Bên cạnh đó, ông Putin chỉ ra các đối tác EU không nên cho rằng chỉ mình Nga có trách nhiệm hoàn thành thỏa thuận Minsk về tiến trình hòa bình ở Ukarine, “đặc biệt là những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Nga”.

Theo ông, phương Tây nên làm việc với “đồng minh” Kiev “nếu họ thật sự mong muốn những điều tốt đẹp cho người dân Ukraine”.


Ông Putin hội đàm với ông Renzi tại SPIEF. Nguồn: RT

Ông Putin hội đàm với ông Renzi tại SPIEF. Nguồn: RT

Trong một diễn biến khác, trong ngày 16-6, EU tuyên bố gia hạn thêm một năm các lệnh trừng phạt bán đảo Crimea, tức kéo dài đến ngày 23-6-2017.

EU sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu các sản phẩm từ Crimea và mọi hoạt động đầu tư vào bán đảo này, cấm hợp tác trong lĩnh vực du lịch cũng như cấm xuất khẩu một số hàng hóa và dịch vụ sang cho cho Crimea. Nếu theo đúng kỳ hạn, trong tuần tới EU cũng có thể gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga đến cuối năm 2016.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo