xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin: Nga sẽ “vô hiệu hóa lá chắn tên lửa Mỹ”

P.Nghĩa (Theo Reuters, Sputnik)

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13-5 lên án hành động triển khai lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo của Mỹ ở châu Âu, đồng thời tuyên bố sẽ vô hiệu hóa các mối đe dọa mà hệ thống tên lửa này mang lại.

Ông Putin cho rằng việc Mỹ kích hoạt lá chắn phòng thủ tên lửa ở Romania hôm 12-5 là hành động châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ trang mới. Nhà lãnh đạo Nga cam kết Moscow sẽ điều chỉnh chi tiêu ngân sách để chống lại mối đe dọa từ hệ thống này.

Phát biểu trước các quan chức quốc phòng và công nghiệp quân sự hàng đầu, ông Putin khẳng định lá chắn Aegis không phải để chống tên lửa từ Iran như Mỹ nói mà chính xác là nhằm vào kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Ông Putin họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại TP Sochi hôm 13-5. Ảnh: SPUTNIK
Ông Putin họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại TP Sochi hôm 13-5. Ảnh: SPUTNIK

“Đây không phải hệ thống phòng thủ. Đây là một phần chiến lược hạt nhân tiềm năng của Mỹ tại Đông Âu” – ông Putin cho biết. “Bây giờ, khi hệ thống tên lửa đạn đạo đã được triển khai, chúng tôi buộc phải suy nghĩ làm cách nào để vô hiệu hóa các mối đe dọa đang nổi lên đối với Liên bang Nga”.

Ông Putin cáo buộc hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trang bị trên tàu chiến ở Địa Trung Hải cùng hệ thống trên đất liền tại Romania, và sắp tới tại Ba Lan, của Mỹ làm ảnh hưởng đến an ninh thế giới.

Dù cam kết “Nga sẽ không bị lôi kéo vào cuộc đua này" song ông chủ Điện Kremlin thông báo Moscow sẽ tiếp tục tái vũ trang quân đội và lực lượng hải quân; phân bổ ngân sách quốc phòng để duy trì sự cân bằng chiến lược hiện tại.

Mỹ đặt một hệ thống Aegis ở làng Redzikowo - Ba Lan, khởi công ngày 13-5. Ảnh: AP
Mỹ đặt một hệ thống Aegis ở làng Redzikowo - Ba Lan, khởi công ngày 13-5. Ảnh: AP

Hôm 13-5, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố Warszawa đang bước vào giai đoạn tăng cường an ninh đất nước. Trước đó trong ngày, lễ động thổ xây dựng phần phía Bắc của hệ thống tên lửa của Mỹ đã chính thức diễn ra tại ngôi làng Redzikowo – Ba Lan. Cả ông Duda cũng đến tham dự.

Quá trình thi công dự kiến hoàn tất vào năm 2018. Theo nhà lãnh đạo Ba Lan, hệ thống phòng thủ tên lửa mới sẽ đánh chặn tên lửa tiềm năng hướng về phía Tây Âu, mục đích đảm bảo an ninh chứ không chống lại bất cứ quốc gia nào.

Làng Redzikowo cách vùng Kaliningrad của Nga chỉ 250 km nên Nga hoàn toàn có lý do để lo ngại. Hệ thống xây dựng tại đây sẽ bao gồm 24 tên lửa SM-3 cùng hệ thống phòng không.

Một khi hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu hoàn thành vào năm 2018, nó sẽ đủ khả năng bảo vệ vòng cung trung tâm và phía Bắc NATO.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo