xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Putin úp mở về tên lửa hạt nhân “độc nhất vô nhị”

H.Bình (Theo Express)

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11-4 tiết lộ Moscow sắp trở thành quốc gia sở hữu tên lửa hạt nhân mạnh nhất.

Tổng thống Putin đã ca ngợi những thành tựu quân đội đạt được trong một buổi lễ thăng chức và trao giải cho các sĩ quan cao cấp. Vị lãnh đạo này tuyên bố lô vũ khí hiện tại đang được Nga phát triển sẽ xác định "hình ảnh tương lai của lực lượng vũ trang Nga" tiến về phía trước.

Tự hào về vũ khí mới đáng kinh ngạc, ông Putin tuyên bố những tên lửa đang được phát triển này có thể xâm nhập bất kỳ hệ thống phòng thủ nào. Ông Putin nói rằng tàu mặt nước và tàu ngầm hạt nhân mới sẽ được trang bị các loại vũ khí tối tân, bao gồm tên lửa chống hạm siêu thanh Tsirkon, vốn được đánh giá là chưa có đối thủ trên thế giới về tầm bắn và tốc độ.

Trước đây, Tổng thống Nga hồi năm 2018 từng đề cập về tàu ngầm không người lái dưới nước Poseidon và tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân 9M730 Burevestnik trong diễn văn về tình hình quốc gia.

Cũng trong bài phát biểu lúc ấy, ông Putin bổ sung các loại vũ khí có phạm vi tấn công không giới hạn và là một trong những hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất. Khi trả lời vấn đề liên quan đến lá chắn tên lửa toàn cầu của Mỹ, ông Putin có nhắc đến siêu tên lửa Avangard.

Ông Putin úp mở tên lửa hạt nhân “độc nhất vô nhị” - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp vào tháng 7-2018. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, trong phát biểu đánh giá về tên lửa phòng thủ năm 2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh ông dự định thiết kế một hệ thống phòng thủ có thể phát hiện và phá hủy bất kỳ tên lửa nào chống lại Mỹ phóng ra từ bất cứ địa điểm nào, cũng như vào bất cứ thời điểm nào.

Theo báo Express, phát ngôn của cả ông Trump lẫn ông Putin được đưa ra khi hai nước tìm cách vượt lên trong cuộc đua phát triển vũ khí tối tân nhất thế giới. Hiện Mỹ, Nga và Trung Quốc đang đua nhau phát triển pháo ray điện từ mới.

Washington và Kremlin không mấy đầm ấm sau khi Hiệp ước Các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (INF) bị đình chỉ. Loại tên lửa Nga có sức mạnh hạt nhân Novator 9M729 dấy lên nhiều sự chỉ trích từ Washington rằng Moscow vi phạm INF, trong đó hạn chế việc triển khai các tên lửa trên đất liền với tầm bay dao động từ 498 – 5.503 km.



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo