xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump bảo vệ quan hệ Mỹ - Nga

Xuân Mai

Hàng loạt chính trị gia, nhà bình luận Nga đã bác bỏ nội dung báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ

Trước những lời kêu gọi trả đũa Nga vì hành động can thiệp cuộc bầu cử Mỹ, Tổng thống đắc cử Donald Trump vẫn bảo vệ quan điểm cần cải thiện mối quan hệ 2 nước.

Bênh vực Nga

Viết trên mạng xã hội Twitter hôm 7-1, ông Trump đã lên tiếng về quan hệ Nga - Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống của mình: “Quan hệ tốt với Nga là một điều tốt chứ không có gì xấu. Chỉ những kẻ ngốc mới cho rằng không nên xây dựng quan hệ tốt đẹp với Nga. Chúng ta đã gặp đủ vấn đề trên khắp thế giới rồi, không cần phải thêm một vấn đề nữa”.

Ông Trump còn mạnh miệng tuyên bố: “Khi tôi làm tổng thống, nước Nga sẽ tôn trọng chúng ta nhiều hơn bây giờ”. Trong một chia sẻ khác trên Twitter, ông Trump cho rằng cả 2 nước có thể làm việc với nhau để giải quyết nhiều vấn đề lớn, cấp bách khác cũng như những thách thức trên thế giới.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) rời một cuộc họp ở TP New York hôm 6-1 Ảnh: AP
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (trái) rời một cuộc họp ở TP New York hôm 6-1 Ảnh: AP

Phản ứng trên được đưa ra một ngày sau khi các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ đã gặp ông Trump tại tòa tháp Trump Tower ở TP New York để đưa ra các bằng chứng cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin “đích thân ra lệnh” tấn công mạng nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11-2016. Theo trang Bloomberg, trong báo cáo tóm tắt chính thức được công bố ngay sau cuộc gặp, các cơ quan tình báo Mỹ đánh giá ông Putin và chính phủ Nga muốn giúp cải thiện cơ hội thắng cử của ông Trump bằng cách làm mất uy tín đối thủ Hillary Clinton.

Phản ứng của ông Trump sau cuộc gặp không khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì chấp nhận cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, ông Trump lại cho rằng chính Đảng Dân chủ đã thể hiện “sự cẩu thả nghiêm trọng” khi cho phép cuộc tấn công mạng diễn ra.

“Trò cười của năm”

Điện Kremlin cho đến giờ vẫn chưa có phản ứng gì về báo cáo của các cơ quan tình báo Mỹ.

Tuy nhiên, Moscow trước đó liên tục phủ nhận không liên quan đến vụ tấn công hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Mỹ (DNC).

Trong lúc chờ chính phủ lên tiếng, hàng loạt chính trị gia, nhà bình luận Nga công khai chế nhạo tài liệu này trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội vì cho rằng nó thiếu bằng chứng thuyết phục. Trong một thông điệp đăng trên Twitter, ông Alexey Pushkov, thành viên Ủy ban An ninh Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, đã ví báo cáo mới của Mỹ giống như việc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng khẳng định Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

“Đúng là chuyện bé xé ra to. Tất cả những cáo buộc chống lại Nga đều chỉ dựa trên phỏng đoán. Mỹ cũng từng chắc chắn rằng cố Tổng thống Saddam Hussein sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt kiểu như thế” - ông Pushkov viết.

Bà Margarita Simonyan, lãnh đạo đài RT, thì gọi báo cáo của CIA là “trò cười của năm”. Giới truyền thông nhà nước Nga cũng lên tiếng bác bỏ nội dung báo cáo. Kênh Channel One nói những cáo buộc nhằm vào Moscow chỉ toàn dựa theo các chương trình truyền hình, bài viết trên mạng xã hội và các ấn bản giải trí. Trong khi đó, đài Rossiya 1 xem bản báo cáo là “nỗ lực phá hoại tính hợp pháp của tổng thống đắc cử Mỹ”.

Bên cạnh việc xử lý mối quan hệ Mỹ - Nga, ông Trump còn có thêm vấn đề đáng lo khác: hoạt động của đế chế kinh doanh và nguy cơ xung đột lợi ích một khi ông nhậm chức vào ngày 20-1 tới. Vấn đề này càng bị chú ý sau khi tờ The Wall Street Journal (Mỹ) vào cuối tuần rồi tiết lộ các công ty của tổng thống đắc cử Mỹ đang nợ hơn 150 tổ chức tài chính với tổng số tiền lên đến trên 1,37 tỉ USD. Số nợ khổng lồ này được chuyển thành dạng cổ phiếu và bán cho các nhà đầu tư trong 5 năm qua, trong đó có một số khoản do đích thân ông Trump bảo đảm.

Trước đó, ông Trump từng tiết lộ đế chế kinh doanh của mình chỉ nợ 10 công ty khoảng 315 triệu USD. Kể từ khi thắng cử, tỉ phú bất động sản này đã giảm bớt chỉ trích phố Wall cũng như bổ nhiệm một số nhân vật từng làm việc cho tập đoàn tài chính đa quốc gia Goldman Sachs vào nội các và các nhóm tư vấn của mình.

Sức hút của ông Obama

Hàng ngàn người đã xếp hàng bên ngoài Trung tâm Hội nghị McCormick Place, TP Chicago - Mỹ hôm 7-1 để nhận vé tham dự buổi phát biểu chào tạm biệt của Tổng thống Barack Obama bất chấp cái lạnh thấu xương. Buổi phát biểu dự kiến diễn ra vào ngày 10-1. Vé phát miễn phí nhưng mỗi người chỉ được nhận một vé và ai đến trước sẽ được nhận trước.

Theo tờ Chicago Tribune, mặc dù vé chỉ được phát từ 8 giờ (giờ địa phương) nhưng nhiều người đã đến xếp hàng từ 4 giờ. Vé đã được phát hết chỉ sau khoảng 2 giờ. Không lâu sau đó, vé tham dự sự kiện đã được rao bán trên thị trường chợ đen, trong đó có cặp vé được định giá đến 10.000 USD.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo