xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump bênh vực Ngoại trưởng Pompeo

Bảo Hạnh (Theo Fox News, CNN)

(NLĐO) - Ngày 18-5, Tổng thống Donald Trump lên tiếng bênh vực Ngoại trưởng Mike Pomepo sau khi truyền thông đưa tin ông Pompeo sai nhân viên làm những công việc cá nhân.

Trong một sự kiện bàn tròn tại Nhà Trắng, ông Trump thảo luận về Ngoại trưởng Pompeo, cách phản ứng với đại dịch Covid-19 của ông và một loạt những vấn đề khác. "Họ khó chịu khi ông ấy nhờ ai đó dắt chó đi dạo hộ ư? Đây là những điều mọi người sẽ gặp phải với đảng Dân chủ" - trích lời ông chủ Nhà Trắng.

"Đây là người đàn ông sẽ đàm phán về chiến tranh và hòa bình với những nước lớn sở hữu vũ khí thế giới chưa từng thấy trước đây. Vậy mà đảng Dân chủ và truyền thông tin giả lại hứng thú với người dắt chó giúp người đàn ông đó. Tôi thà để ông ấy điện đàm với các lãnh đạo thế giới còn hơn là rửa chén vì vợ vắng mặt" - ông Trump bênh vực ông Pompeo.

Trong khi đó, ông Pompeo cho biết ông đề xuất Tổng thống Trump sa thải Tổng thanh tra Bộ Ngoại giao Steve Linick vì ông Linick đang "hủy hoại" bộ ngoại giao và không làm việc theo cách ông muốn. "Tôi đến nói chuyện với tổng thống và làm rõ rằng Tổng thanh tra Linick không thực hiện chức năng theo cách chúng tôi muốn là hỗ trợ bộ ngoại giao. Đó là những hoạt động ông ấy phải làm để giúp chúng tôi phát triển" - trích lời ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, ông Pompeo không nói rõ chi tiết ông Linick làm ông không hài lòng ở điểm nào.

Ông Trump bênh vực Ngoại trưởng Pompeo - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ảnh: Reuters

Trước đó, vào tối 15-5 (giờ địa phương), ông Trump sa thải Tổng thanh tra Linick vì không còn niềm tin hoàn toàn đối với người được cựu Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm. Trong khi đó, đảng Dân chủ lo ngại rằng tổng thống sa thải ông Linick để trả đũa vì ông này mở cuộc điều tra Ngoại trưởng Pompeo. Điều này được Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel tiết lộ.

Đài CNN dẫn lời một trợ lý đảng Dân chủ cho biết ông Linick đang điều tra xem ông Pompeo có sai nhân viên làm những công việc cá nhân như dắt chó đi dạo không. Ngoài ra, ông Engel ngày 18-5 nói tổng thanh tra đã gần hoàn thành cuộc điều tra về quyết định bán nhanh lô vũ khí trị giá 8 tỉ USD cho Ả Rập Saudi của ông Pompeo. Sau đó, một trợ lý quốc hội xác nhận rằng ngoại trưởng từ chối cuộc phỏng vấn điều tra với văn phòng tổng thanh tra.

Ông Pompeo khẳng định ông không hay biết việc bị ông Linick điều tra vào thời điểm ông đề xuất sa thải vị thanh tra này. Tờ Washington Post cho biết ngoại trưởng chỉ biết về một vụ "liên quan đến vấn đề an ninh quốc gia".

"Không có chuyện đề xuất của tôi với tổng thống bắt nguồn từ nỗ lực muốn trả đũa bất kỳ cuộc điều tra nào đã hoặc đang diễn ra. Bởi vì đơn giản là tôi không biết. Tôi không được thông báo về nó. Tôi thường được xem những cuộc điều tra này ở dạng bản thảo cuối cùng 24 đến 48 giờ trước khi tổng thanh tra chuẩn bị công bố chúng. Vậy nên không thể nào nói đây là hành động trả đũa. Chấm hết" - ông Pompeo tuyên bố.

Ngoại trưởng không trả lời các câu hỏi liên quan đến việc ông có yêu cầu nhân viên chính phủ làm việc vặt cho ông hay không. "Tôi sẽ không trả lời những cáo buộc không có căn cứ về vấn đề này" - ông nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo