xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump ca ngợi Tổng tống Putin thông minh

Cao Lực (Theo BBC)

(NLĐO) - Tổng thống đắc cử Donald Trump đã hết lời ca ngợi ông Vladimir Putin sau khi vị tổng thống Nga bác đề xuất trục xuất 35 nhà ngoại giao Mỹ nhằm trả đũa bước đi tương tự của Washington.

“Đúng là một hành động tuyệt vời – Tôi luôn biết ông ấy (Vladimir Putin) rất thông minh” – BBC hôm 31-12 trích dẫn dòng Tweet của ông Trump.

Tổng thống Nga Putin trước đó khẳng định Nga sẽ không hạ thấp mình bằng những “hành động ngoại giao thiếu trách nhiệm”.

Trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của điện Kremlin, Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không trục xuất người nào cả. Chúng tôi sẽ không cấm gia đình và trẻ nhỏ người Mỹ đến những nơi mà họ thường lui tới để ăn mừng năm mới. Hơn nữa, tôi mời toàn thể con cái của các quan chức ngoại giao Mỹ ở Nga đến điện Kremlin vào dịp Giáng sinh và năm mới”.

Ông Putin còn chúc gia đình Tổng thống Barack Obama, ông Trump và “toàn thể người Mỹ” một năm mới vui vẻ.



Dòng Tweet ca ngợi Tổng thống Putin của ông Trump. Ảnh: BBC

Dòng Tweet ca ngợi Tổng thống Putin của ông Trump. Ảnh: BBC

Washington đã trục xuất 35 quan chức tình báo Nga ở Mỹ với cáo buộc can thiệp vào bầu cử Mỹ, đồng thời đóng cửa hai khu nhà của Nga ở New York và Maryland từng được các cá nhân Nga sử dụng cho các mục đích tình báo.

Lệnh trừng phạt của Mỹ áp dụng với 9 tổ chức và nhiều cá nhân, trong đó có Cơ quan tình báo Quân đội Nga (GRU), Cơ quan tình báo Liên bang Nga (FSB).

Moscow phủ nhận mọi hành động liên quan đến bầu cử Mỹ. Trong khi đó, ông Trump cũng khẳng định cáo buộc Nga tấn công bầu cử Mỹ là “nực cười”, đồng thời tuyên bố sẽ gặp các giám đốc tình báo Mỹ vào tuần tới để “cập nhật thông tin về vụ việc”.


Ông Putin khẳng định Nga sẽ không hạ mình bằng những hành động ngoại giao thiếu trách nhiệm. Ảnh: Reuters

Ông Putin khẳng định Nga sẽ không hạ mình bằng những hành động ngoại giao thiếu trách nhiệm. Ảnh: Reuters

Trợ lý cấp cao của ông Trump, ông Kellyanne Conway hôm 29-12 khẳng định: “Ngay cả những người đồng tình với Tổng thống Obama ở hầu hết các vấn đề trước đây cũng phải thừa nhận rằng một phần lí do mà ông ấy hành động như ngày hôm nay là để gây khó dễ cho Tổng thống đắc cử Trump. Thật không phải nếu đây là một hành động mang động cơ chính trị”.

Trong khi đó, báo giới Nga đưa tin Tổng thống Putin hôm 30-12 đã gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong đó bày tỏ hy vọng rằng sau khi nhậm chức hai bên sẽ áp dụng các biện pháp khôi phục quan hệ song phương.

Bên cạnh đó, ông chủ điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng những thách thức nghiêm trọng khu vực và toàn cầu mà Nga và Mỹ phải đối mặt trong những năm gần đây là minh chứng cho thấy mối quan hệ Nga-Mỹ vẫn là nhân tố quan trọng bảo đảm ổn định và an ninh trong thế giới hiện đại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo