xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump công bố thời gian áp thuế bổ sung lên hàng Trung Quốc

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1-9.

Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo có thể nâng thuế nhập khẩu bổ sung lên hơn 25%, tùy thuộc vào tình hình các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

"Tôi nghĩ Trung Quốc…muốn đạt được một thỏa thuận nhưng thật sự họ quá chậm trong đàm phán" – Tổng thống Trump tuyên bố hôm 1-8, ám chỉ việc Bắc Kinh chưa tăng tốc trong việc mua thêm nông sản Mỹ.

"Đàm phán đang tiếp diễn và trong các cuộc đàm phán mới, Mỹ sẽ áp thuế bổ sung 10% lên 300 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu còn lại từ Trung Quốc, bắt đầu từ ngày 1-9. Mức thuế này không áp dụng đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc đã bị đánh thuế 25% từ trước" – ông Trump cảnh báo.

Ông Trump công bố thời gian áp thuế bổ sung lên hàng Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình chụp ảnh chung khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 - nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới - tại Nhật Bản hồi cuối tháng 6. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi về tác động đối với thị trường tài chính, ông chủ Nhà Trắng đáp: "Tôi không lo ngại về điều này".

Tổng tống Trump còn tuyên bố mức thuế bổ sung của Mỹ sẽ tăng dần theo các giai đoạn", nói rằng: "Mức thuế 10% chỉ là cho giai đoạn ngắn hạn. Sau đó, tôi có thể tăng hoặc giảm thuế, tùy thuộc vào trình hình đàm phán thương mại".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin báo cáo với Tổng thống Trump về kết quả của vòng đàm phán mới tại TP Thượng Hải – Trung Quốc, theo một quan chức Nhà Trắng.

Đây là lần đầu tiên phái đoàn Mỹ và Trung Quốc gặp mặt kể từ khi Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình nhất trí nối lại đàm phán hồi cuối tháng 6. Dù vậy, theo Reuters, 2 phía dường như không tăng tốc để đạt được một thỏa thuận. Nhiều chuyên gia khẳng định các cuộc đàm phán mới "dường như chỉ mang tính biểu tượng" và được tổ chức để 2 phía "xây dựng lòng tin".

Không lâu sau cảnh báo của Tổng thống Trump, tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) khẳng định Bắc Kinh dường như còn ưu tiên trong việc kiểm soát của quy mô của thương chiến.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo