xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump "dằn mặt" Trung Quốc về biển Đông

H.Bình (Theo Politi Fact)

(NLĐO) – Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo về sức mạnh quân sự của Trung Quốc trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ The New York Times.

Ông Trump nói: “Họ (Trung Quốc) sẽ còn đi vào biển Đông và xây dựng một pháo đài quân sự cứ như thế giới không nhìn thấy”. “Họ làm điều đó theo ý riêng vì không có sự tôn trọng đối với tổng thống của chúng tôi và họ không tôn trọng đất nước của chúng tôi” – ông Trump nói thêm.

Tương tự, trước những động thái leo thang trên biển Đông, ông Larry Wortzel – một thành viên của Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ-Trung – tỏ ra quan ngại khi những hoạt động xây dựng phi pháp trên vùng biển này trong thời gian này cải thiện đáng kể về mặt kỹ thuật, phạm vi cũng như tính hiện đại.


Tàu Trung Quốc hoạt động trên biển Đông Ảnh: MORNINGLEDGER.COM

Tàu Trung Quốc hoạt động trên biển Đông Ảnh: MORNINGLEDGER.COM

Thời gian qua, nhiều phương tiện truyền thông gọi những đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi lấn trái phép là “pháo đài” song dường như nói như thế còn quá sớm, theo trang Politi Fact. Trang này dẫn bình luận của bà Bonnie Glaser, giám đốc Dự án Sức mạnh Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, cho rằng “có vẻ hơi sớm để nói rằng Trung Quốc đang xây dựng một pháo đài quân sự”.

Bởi theo lập luận của nữ chuyên gia này, dẫu Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng các đảo cho các mục đích quân sự song ý định chưa rõ ràng. Ông Patrick Cronin, Giám đốc của Chương trình An ninh châu Á - Thái Bình Dương thuộc Trung Tâm An ninh Mỹ mới (CNAS), cho rằng đến nay, những tiền đồn mới chỉ có radar và thiết bị được thiết kế hay phù hợp với cả mục đích dân sự và quân sự.

Hơn nữa, cơ sở hạ tầng quân sự Trung Quốc đã xây dựng trên thực tế khá dễ bị tấn công. “Các cơ sở này khá hạn chế. Mặc dù chúng khiến các nước “nhức đầu” trong thời bình nhưng sẽ không phải là một mối đe dọa lớn đối với Mỹ hoặc đồng minh một khi xảy ra một cuộc xung đột” - ông Gregory Poling, Giám đốc Tổ chức Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và quốc tế (CSIS), khẳng định.

Bên cạnh đó, chuyên gia Cronin lưu ý rằng một số nhà phân tích dự đoán Trung Quốc có thể tìm cách hình thành một tam giác các căn cứ để củng cố vị thế của mình. Thế nhưng, theo ông này, đây là một ý tưởng lâu dài hơi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo