xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump hối hận vì không đánh thuế Trung Quốc cao hơn

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Nhà Trắng tiết lộ Tổng thống Donald Trump hối hận vì ông đã không đánh thuế Trung Quốc cao hơn vào tuần trước.

Theo Reuters, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp hôm 25-8, ông Trump nhướn mày khi trả lời câu hỏi của phóng viên, rằng có suy nghĩ nào khác khi quyết định tăng thuế 5% đối với 550 tỉ UDS hàng hoá Trung Quốc hay không. Ông Trump nói: "Ừ. Chắc chắn rồi. Tại sao lại không?".

Phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham giải thích nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra câu trả lời trên vì đã từng hy vọng áp một mức thuế cao hơn đối với hàng hoá Trung Quốc chứ không chỉ là 5%.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin, một trong những nhà đàm phán hàng đầu của Washington trong các cuộc đàm phán thương mại với Bắc Kinh, cho biết ông Trump vẫn kiên quyết trong việc ép buộc Trung Quốc phải nhượng bộ.

"Mặc dù có mối quan hệ tốt, Tổng thống và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở thành đối thủ liên quan đến các vấn đề tài chính và thương mại. Chúng tôi không đạt được tiến bộ nào" – ông Mnuchin thừa nhận.

Ông Trump hối hận vì không đánh thuế Trung Quốc cao hơn - Ảnh 1.

Ông Trump tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp hôm 25-8. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow nghĩ rằng Trung Quốc có thể sẽ không trả đũa quyết định tăng thuế 5% của ông Trump nhưng cần phải chờ đợi thêm.

Nhà lãnh đạo Mỹ ra lệnh tăng thuế bổ sung 5% đối với 550 tỉ USD hàng hoá Trung Quốc hôm 23-8, chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh công bố mức thuế trả đũa đối với 75 tỉ USD hàng hoá Mỹ.

Ông Trump cũng yêu cầu các công ty Mỹ tìm kiếm sự lựa chọn thay thế Trung Quốc, bao gồm đóng cửa hoạt động tại Trung Quốc và chuyển sản xuất về nước.

Theo ông Mnuchin, ông Trump có thể ra lệnh cho các công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc dựa trên Đạo luật Quyền lực kinh tế Khẩn cấp quốc tế nếu tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Hôm 25-8, ông Trump cho biết mình chưa lên kế hoạch cho một bước đi như vậy vào thời điểm này, tuy nhiên nhấn mạnh việc Bắc Kinh đánh cắp tài sản trí tuệ từ 300-500 tỉ USD mỗi năm và Washington mất tổng cộng gần 1.000 tỉ USD mỗi năm trong nhiều năm có thể xem là tình trạng khẩn cấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo