xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump khiến cả Thụy Điển hoang mang

Bảo Hạnh (Theo Reuters)

(NLĐO) - Sau khi khiến người dân và quan chức Thụy Điển hoang mang về tin tức của một vụ việc liên quan đến khủng bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19-2 "đính chính" rằng phát ngôn của ông dựa trên một bản tin TV.

Trước đó, khi phát biểu tại một cuộc diễn thuyết tại bang Florida hôm 18-2, ông Trump tuyên bố Thụy Điển đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng vì dân nhập cư.

"Hãy nhìn những gì đã xảy ra với Thụy Điển tối hôm qua. Thụy Điển đấy. Ai có thể tin được điều này? Họ nhận một số lượng lớn dân nhập cư và gặp phải những vấn đề họ chưa từng nghĩ sẽ xảy ra" - trích lời ông Trump.

Sau đó, tổng thống Mỹ cũng không giải thích thêm chuyện gì ở Thụy Điển đã lôi kéo sự chú ý của ông, khiến chính phủ nước này bối rối suốt một ngày và phải nhờ Bộ Ngoại giao Mỹ giải thích vì trong thực tế, không có gì xảy ra vào tối 17-2.


Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc diễn thuyết ở bang Florida hôm 18-2. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại cuộc diễn thuyết ở bang Florida hôm 18-2. Ảnh: REUTERS

Tối 19-2, ông Trump đã đăng lời giải thích lên tài khoản Twitter cá nhân: "Tôi có ý nhắc tới một bản tin được phát trên kênh Fox News về vấn đề dân nhập cư và Thụy Điển". Hôm 17-2, kênh tin tức này có thực hiện một bản tin về tình trạng tội phạm liên quan đến dân nhập cư tại quốc gia Bắc Âu.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Thụy Điển thừa nhận họ không biết lời giải thích của ông Trump có được xem là câu trả lời chính thức từ chính phủ hay không. "Chúng tôi vẫn đang đợi phản hồi cho vấn đề này" - người này nói.

Trong khi đó, hôm 19-2, một phát ngôn viên Nhà Trắng lên tiếng "giải vây" rằng tổng thống Mỹ có ý đề cập tới tình trạng tội phạm gia tăng chứ không phải một sự việc cụ thể ở Thụy Điển. Tuy nhiên, ông Trump vẫn hứng chịu chỉ trích vì phát ngôn mà hầu như không có thông tin rõ ràng.

Theo các số liệu chính thức, tỉ lệ tội phạm của Thụy Điển đã giảm từ năm 2005 mặc dù quốc gia này nhận hàng trăm ngàn dân nhập cư từ Syria và Iraq.

Hôm 18-2, Ngoại trưởng Thụy Điển Margot Wallstrom đã có động thái đáp trả ông Trump bằng cách đăng trên Twitter một đoạn của bài phát biểu rằng nền dân chủ và ngoại giao "đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng khoa học, sự kiện có thực và phương tiện truyền thông".

Người tiền nhiệm của bà Wallstrom, ông Carl Bildt, còn phản ứng "dữ dội" hơn: "Thụy Điển? Tấn công khủng bố? Ông ấy vừa hút cái gì vậy? Quá nhiều câu hỏi".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo