xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump mất chủ tịch chiến dịch tranh cử

Linh San (Theo BBC)

(NLĐO)- Ông Paul Manafort - Chủ tịch chiến dịch tranh cử của ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump - từ chức chỉ 2 tháng trước khi cuộc bầu cử diễn ra.

Vị phụ tá quan trọng của ông Trump vốn đang bị chỉ trích vì những mối quan hệ với cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych và Nga.

Trước đó, New York Times đưa tin ông này được trả một khoản tiền mặt bí mật trị giá khoảng 12,7 triệu USD từ giữa năm 2007 đến 2012 được cho là cho có thể từ chính quyền cựu tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych. Người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump từng đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho cựu tổng thống đã bỏ trốn khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính vào tháng 11-2013.

Tuy nhiên, BBC cho biết ông Manafort một mực khẳng định ông không làm điều gì sai trái trong vụ này và hiện vẫn chưa rõ lý do ông rời khỏi chiến dịch tranh cử của đại gia bất động sản New York.

Ông Trump đã tới bang Louisiana hôm 19-8 để gặp gỡ các nạn nhân của trận lụt lịch sử. Áp lực đang đè nặng lên vị ứng viên tổng thống Mỹ này trong những tuần gần đầy sau hàng loạt những phát ngôn gây tranh cãi cũng như sự xuống dốc đáng kể trong các cuộc khảo sát.


Tỉ phú Trump (phải) rất đề cao công việc của ông Paul Manafort. Ảnh: BBC

Tỉ phú Trump (phải) rất đề cao công việc của ông Paul Manafort. Ảnh: BBC

“Sáng nay, Paul Manafort đã đệ đơn (từ chức) và tôi chấp nhận để ông ra rời khỏi chiến dịch” – ông Trump nói trong một tuyên bố.

“Tôi đánh giá cao công việc của ông ta. Ông ta đã giúp chúng tôi có được ngày hôm nay…” – vị tỉ phú nhấn mạnh.

Theo BBC, ông Manafort là cựu cố vấn của cựu tổng thống George HW Bush và chính trị gia Bob Dole. Ông mới chỉ gia nhập chiến dịch của tỉ phú Trump hồi tháng 3 để giúp vị tỉ phú đạt được vị trí đề cử. Ông được thăng chức lên làm người quản lý chiến dịch tranh cử hồi tháng 6.

Hồi đầu tuần, việc đội tranh cử của ông Trump thông báo người đứng đầu chiến dịch mới Kellyanne Conway và giám đốc điều hành chiến dịch Stephen Bannon đã làm dấy lên câu hỏi về liệu điều đó có đồng nghĩa với việc ông Manafort mất chức.

FBI vào cuộc

Bộ Tư pháp và FBI đang điều tra trường hợp của Paul Manafort trong một cuộc điều tra lớn đối với cáo buộc tham nhũng ở Ukraine.

Vụ điều tra đang tập trung làm rõ liệu các công ty và tổ chức tài chính của Mỹ có được dùng để trợ giúp cho cựu tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, theo CNN.

Ông Manafort từng làm việc cho đảng Regions của ông Yanukovych mặc dù các hoạt động của ông vẫn chưa rõ. Báo New York Times hồi đầu tuần này đưa tin ông Manafort đóng vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho cựu tổng thống UkraineViktor Yanukovych.

Theo CNN, Tập đoàn The Podesta Group và Mercury – hai công ty vận động hành lang và PR ở Washington đã làm việc cho một khách hàng do ông Manafort giới thiệu. Khách hàng đó là Trung tâm châu Âu vì Ukraine Hiện đại, một tổ chức phi lợi nhuận có quan hệ với đảng chính trị của ông Yanukovych.

Khách hàng này – từng trả cho 2 công ty nói trên 2,2 triệu USD từ năm 2012-2014, khẳng định rằng họ không có hậu thuẫn từ chính phủ hay đảng phái nước ngoài.

CNN cho biết thêm rằng một số công ty khác cũng dính líu tới ông Manafort cũng đang bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra, trong đó có Podesta Group. Tuy nhiên, Mercury hiện chưa nằm trong danh sách bị điều tra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo