xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump: “Nga hãy chuẩn bị, tên lửa sắp được bắn vào Syria”

Phạm Nghĩa (Theo Reuters, BBC)

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump tuyên bố Nga hãy chuẩn bị bắn hạ tên lửa của Mỹ vì chúng “sắp phóng vào lãnh thổ của Syria”.

Hôm 11-4, trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump viết: "Nga thề bắn hạ bất kỳ tên lửa nào phóng vào lãnh thổ Syria. Hãy chuẩn bị tinh thần đi. Chúng đang tới, những tên lửa tốt, tiên tiến và thông minh".

Trước đó, tối 10-4, Đại sứ Nga tại Beirut – Lebanon Alexander Zasypkin phát biểu trên kênh truyền hình al-Manar TV của phong trào Hezbollah: "Nếu người Mỹ không kích vào Syria, tên lửa sẽ bị ngăn chặn, thậm chí cả nơi bắn tên lửa cũng bị phá hủy".

Một ngày sau, Điện Kremlin cho biết họ hy vọng tất cả các bên liên quan ở Syria tránh làm căng thẳng tình hình. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo: "Giống như trước đây, chúng tôi hy vọng tất cả các bên tránh gây kích động và bất ổn trong khu vực".

Ông Trump: “Nga hãy chuẩn bị, tên lửa sắp được bắn vào Syria” - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump (giữa) trong cuộc họp nội các ở Nhà Trắng hôm 9-4. Ảnh: EPA

Khi được hỏi về tuyên bố của Đại sứ Zasypkin, Điện Kremlin nói họ "không muốn bình luận về những vấn đề tương tự". Bộ Ngoại giao Nga cho hay "tên lửa thông minh nên bay về phía những kẻ khủng bố chứ không phải về phía một chính phủ hợp pháp".

Vào ngày 13-3, quân đội Nga cũng đe dọa nhắm mục tiêu vào tên lửa và bệ phóng của Mỹ nếu chúng hướng về lãnh thổ Syria.

Theo Reuters, nếu Mỹ phát động cuộc tấn công vào lãnh thổ Syria, hải quân nước này chắc chắn sẽ góp mặt. Nhiều khả năng Washington lại phóng tên lửa từ tàu chiến để tránh nguy cơ do hệ thống phòng không của Nga và Syria gây ra. Hiện tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Donald Cook đang hoạt động ở Địa Trung Hải.

Ông Trump: “Nga hãy chuẩn bị, tên lửa sắp được bắn vào Syria” - Ảnh 2.

Khói bốc lên từ thị trấn Douma - Syria hôm 7--4. Ảnh: Tân Hoa Xã

Giữa thời điểm căng thẳng, Cơ quan Kiểm soát Không lưu châu Âu (Eurocontrol) cảnh báo các hãng hàng không nên cẩn thận khi khai thác đường bay qua phía Đông Địa Trung Hải vì các cuộc không kích có thể xảy ra ở Syria trong vòng 72 giờ tới.

Eurocontrol lưu ý tên lửa không đối đất và tên lửa hành trình có thể được sử dụng trong khoảng thời gian đó, làm gián đoạn những thiết bị định vị vô tuyến.

Viết trên Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo người Nga nên "sẵn sàng" bởi vì những tên lửa "mới, thông minh" của Mỹ sắp tới Syria.

Bác tin tổng thống Syria bỏ chạy

Trong khi đó, theo hãng tin Newsru, Moscow lên tiếng bác bỏ thông tin ông Assad cùng với gia đình đã bỏ sang Iran trong bối cảnh phương Tây đang chuẩn bị không kích để đáp trả vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở Douma thuộc Đông Ghouta.

Trước đó, theo hãng tin Erem News, một đơn vị Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã bí mật tổ chức cho ông Assad và gia đình cùng những người thân cận chạy sang Tehran để bảo đảm an toàn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo