xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump phản đòn Tổng thống Biden

Huệ Bình

(NLĐO) – Trong cuộc mít-tinh ở bang Pennsylvania ngày 3-9, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden là “kẻ thù của đất nước” và lên án việc FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hồi tháng trước.

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ vụ khám xét của Cục Điều tra Liên bang (FBI) hôm 8-8, ông Trump còn khẳng định vụ việc là "sự phản bội công lý" và cảnh báo nó sẽ tạo ra "phản ứng dữ dội chưa từng thấy".

Ông Trump phát biểu: "Không có ví dụ nào về mối đe dọa đối với nền tự do của Mỹ sống động hơn vụ việc vài tuần trước, khi chúng ta chứng kiến một trong những vụ lạm quyền gây sốc nhất lịch sử".

Ông Trump cũng đáp trả lại bài phát biểu của Tổng thống Biden trong tuần này, trong đó tổng thống đương nhiệm nói rằng người tiền nhiệm và những thành viên đảng Cộng hòa "theo quan điểm 'Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA)' đại diện cho một chủ nghĩa cực đoan đang đe dọa nền tảng cộng hòa của chúng ta".

Thời điểm đó, trong bài phát biểu tại bang Pennsylvania ngày 1-9, ông Biden kêu gọi các đảng viên Cộng hòa chính thống đứng về phía đảng Dân chủ, từ bỏ khẩu hiệu chính trị của ông Trump.

Ông Trump phản đòn Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ở bang Pennsylvania vào ngày 3-9. ẢNH: EPA-EFE

Kênh Fox News dẫn lời ông Trump nói trong cuộc mít tinh ngày 3-9: "Ông Biden đã có bài phát biểu độc địa, thù hận, gây chia rẽ nhất từng được đưa ra bởi một tổng thống Mỹ. Các bạn muốn biết sự thật. Ông ấy là kẻ thù của đất nước".

Ông Trump phản đòn Tổng thống Biden

Ông Trump phản bác lại tuyên bố của ông Biden, khẳng định các đảng viên Cộng hòa theo quan điểm MAGA không phải là những người phá hoại nền dân chủ mà đang cố gắng cứu lấy nó. Ông Trump khẳng định: "Mối đe dọa đối với nền dân chủ đến từ cánh tả cấp tiến, không phải từ cánh hữu".

Ông Trump đã đến TP Wilkes-Barre, bang Pennsylvania, để tham dự cuộc mít-tinh đầu tiên cho mùa bầu cử giữa nhiệm kỳ. Sự kiện này cũng có phát biểu từ tiến sĩ Mehmet Oz và đảng viên Cộng hòa Doug Mastriano. Hai người này lần lượt được ông Trump hậu thuẫn trong các cuộc đua vào thượng viện và văn phòng thống đốc.

Ông Trump phản đòn Tổng thống Biden - Ảnh 3.

Tổng thống Joe Biden phát biểu về "cuộc chiến vì linh hồn quốc gia" bên ngoài Hội trường Độc lập ở TP Philadelphia hôm 1-9. Ảnh: New York Times

Cuộc mít-tinh của ông Trump diễn ra sau khi một tòa án ở Florida công bố danh sách đầy đủ những gì được tìm thấy tại dinh thự Mar-a-Lago trong cuộc khám xét của FBI vào tháng trước.

FBI đã thu hồi hơn 11.000 tài liệu và ảnh thuộc chính phủ trong cuộc khám xét này. Những hồ sơ tòa án được công bố ngày 2-9 cho biết trong số đó có 18 tài liệu được dán nhãn "tối mật" và 54 tài liệu được dán nhãn "mật".

Theo hãng tin Reuters, số hồ sơ còn cung cấp thêm vài chi tiết về 33 hộp và các vật phẩm khác mà FBI tìm thấy ở Mar-a-Lago, trong khuôn khổ của cuộc điều tra hình sự đang diễn ra về việc liệu ông Trump có lưu giữ bất hợp pháp thông tin quốc phòng và cố cản trở cuộc điều tra hay không.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo