xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump qua mặt bà Hillary Clinton

Xuân Mai (Theo Reuters, ABC News)

(NLĐO) – Lần đầu tiên kể từ tháng 5 năm nay, ứng cử viên tổng thống Mỹ Đảng Cộng hòa Donald Trump đã dẫn trước đối thủ Hillary Clinton thuộc Đảng Dân chủ 1 điểm trong cuộc thăm dò mới nhất của Washington Post / ABC News hôm 1-11.

Điều này cho thấy tính quyết liệt của cuộc chay đua vào Nhà Trắng.

Ông trùm bất động sản giành được 46% sự ủng hộ của cử tri so với tỉ lệ 45% của bà Clinton. Sự ủng hộ dành cho bà Clinton đã sụt giảm kể từ khi ông James Comey, giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), mở lại cuộc điều tra email cá nhân của ứng viên Đảng Dân chủ trong thời gian làm ngoại trưởng.

Hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton Ảnh: The Washington Post
Hai ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump và Hillary Clinton Ảnh: The Washington Post

Tuy nhiên, tính trung bình các cuộc thăm dò của Đài CNN vẫn cho thấy bà Clinton đang dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 46%/42% mặc dù khoảng cách đã được thu hẹp kể từ sau cuộc tranh luận cuối cùng giữa hai ứng viên hôm 19-10.

Còn trong cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos hôm 1-11, bà Clinton dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 44%/39%.

Tỉ lệ cử tri ủng hộ nhiệt tình đối với bà Clinton giảm 7% kể từ khi bắt đầu cuộc khảo sát, đặc biệt từ ngày 28 đến 30-10. Trong khi đó, tỉ lệ cử tri tiềm năng ủng hộ ông Trump vẫn duy trì ở mức ổn định trong cuộc thăm do bắt đầu từ ngày 20-10.

Trong khi đó, sự ủng hộ dành cho hai ứng viên tổng thống còn lại là Gary Johnson của Đảng Tự do là 3% và Jill Stein của Đảng Xanh là 2%.

Trước ảnh hưởng từ việc ông Comey tuyên bố điều tra lại vụ email cá nhân của bà Clinton, ông Robby Mook, quản lý chiến dịch tranh cử của cựu ngoại trưởng Mỹ, hôm 1-11 thúc giục FBI tiết lộ thông tin họ có được về mối quan hệ giữa ông Trump và Nga.

Ông Mook đã cáo buộc FBI không công bằng khi công khai cuộc điều tra email của bà Clinton trong khi giữ im lặng về thông tin liên quan đến ứng cử viên Đảng Cộng hòa. Phát biểu trên đài CNN, ông Mook cho rằng: “Nếu FBI công bố thông tin về cuộc điều tra các ứng viên tổng thống thì phải công bố mọi thứ họ có được về ông Trump. Hãy công bố thông tin về mối quan hệ của ông ấy và Nga”.

FBI cũng đang điều tra những cáo buộc ông Trump và trợ lý có thể đã vi phạm Luật tham nhũng nước ngoài hoặc liên lạc, giao dịch với người Nga, những đối tượng nằm trong lệnh trừng phạt tài chính của Mỹ hoặc quốc tế.

Vai trò của Nga liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ một lần nữa được chú ý khi tạp chí điện tử Slate tuyên bố một nhóm nhà khoa học máy tính phát hiện sự kết nối giữa một máy chủ thuộc các tổ chức của ông Trump và máy tính của Ngân hàng Alfa ở Moscow - Nga.

Tuy nhiên, ông Hope Hicks, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho biết máy chủ, vốn được sử dụng để gửi những tài liệu tiếp thị của khách sạn của ông Trump, đã ngừng hoạt động trong nhiều năm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo