xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump sẽ gặp ông Tập bàn về thỏa thuận “lớn chưa từng có”

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump hôm 31-1 cho biết ông sẽ sớm gặp Chủ tịch Tập Cận Bình để bàn bạc một thỏa thuận toàn diện về chiến tranh thương mại.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong lúc gặp mặt Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Tổng thống Trump khẳng định ông lạc quan rằng 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể đạt được "thỏa thuận lớn chưa từng có". Ông chủ Nhà Trắng còn tuyên bố có thể sớm gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Tuy nhiên, kế hoạch tổ chức cuộc gặp vẫn chưa được công bố.

Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã được mời dẫn đầu phái đoàn đàm phán Mỹ đến Bắc Kinh vào giữa tháng 2. Ngày giờ cụ thể vẫn đang được cân nhắc.

Trong cuộc họp cấp cao diễn ra trong 2 ngày tại Nhà Trắng, Phó Thủ tướng Lưu khẳng định với Tổng thống Trump rằng Trung Quốc cam kết tăng cường mua đậu tương Mỹ. Một quan chức chính quyền Tổng thống Trump sau đó cho biết Trung Quốc cam kết mua 5 triệu tấn đậu tương Mỹ, tăng gấp đôi số lượng mà Trung Quốc đã mua kể từ khi thu mua trở lại tháng 12-2018.

Trước đó, trong một động thái đáp trả thuế quan Mỹ vào giữa năm 2018, Trung Quốc cắt giảm phần lớn đậu tương mua từ quốc gia này. Tổng thống Trump khẳng định cam kết mới đây của Trung Quốc sẽ khiến nông dân Mỹ "rất vui".

Ông Trump sẽ gặp ông Tập bàn về thỏa thuận “lớn chưa từng có” - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng hôm 31-1. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, bên cạnh vấn đề nông sản, phái đoàn đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc cũng bàn bạc về nhiều vấn đề khác, bao gồm năng lượng và các chính sách kinh tế. Washington yêu cầu Bắc Kinh thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản trí tuệ của Mỹ và chấm dứt những chính sách mà họ khẳng định là ép công ty Mỹ giao nộp công nghệ cho công ty Trung Quốc.

Ông Lighthizer khẳng định 2 phía đã đạt được bước tiến đáng kể về những vấn đề này. Khi được hỏi liệu 2 phía có bàn bạc về việc gỡ bỏ thuế quan Mỹ áp lên Trung Quốc hay không, ông Lighthizer cho biết thuế quan không nằm trong nội dung đàm phán.

Nếu không đạt được thỏa thuận trước hạn chót 1-3, Mỹ sẽ tăng thuế quan từ 10% lên 25% đối với 200 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào ngày 2-3.

Tổng thống Trump khẳng định nhiều khả năng ông không cần nới rộng hạn chót này. "Tôi nghĩ rằng khi Chủ tịch Tập Cận Bình và tôi gặp nhau, mọi vấn đề đều được thông qua" – Tổng thống Trump tuyên bố.

Ông Trump sẽ gặp ông Tập bàn về thỏa thuận “lớn chưa từng có” - Ảnh 2.

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ sớm gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo