xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump trút giận

Hoàng Phương

Chứng kiến quyền lực bị thử thách mạnh mẽ ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ, không có gì khó hiểu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phản ứng bằng cách chỉ trích và đe dọa.

Đầu tiên, ông chủ Nhà Trắng tiếp tục chĩa mũi dùi vào thẩm phán liên bang James Robart, người ra phán quyết đình chỉ sắc lệnh hạn chế nhập cư gây tranh cãi của mình, đồng thời công kích cả hệ thống tòa án.

“Không thể tin là một thẩm phán lại đặt đất nước vào tình thế nguy hiểm như thế. Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy đổ lỗi cho ông ta và hệ thống tòa án” - ông Trump viết trên Twitter hôm 5-2, có ý ám chỉ đến một vụ tấn công khủng bố. Trước đó, tổng thống Mỹ từng gọi phán quyết của thẩm phán Robart là ngớ ngẩn.

Phản ứng của ông Trump được đưa ra sau khi một tòa phúc thẩm cùng ngày bác yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ về việc khôi phục lại lệnh hạn chế. Phe Dân chủ và một số thành viên Đảng Cộng hòa lập tức chỉ trích phát biểu của ông Trump về hệ thống tư pháp của đất nước.


Những người ủng hộ TP Santa Ana, bang California trở thành “thành phố trú ẩn” cho người nhập cư Ảnh: Los Angeles Times

Những người ủng hộ TP Santa Ana, bang California trở thành “thành phố trú ẩn” cho người nhập cư Ảnh: Los Angeles Times

Không lâu sau đó, ông Trump chuyển hướng sang bang California, một trong những địa phương đang đi đầu làn sóng chống sắc lệnh hạn chế nhập cư.

Trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Trump tuyên bố sẵn sàng cắt ngân sách liên bang cấp cho bang California “đang mất kiểm soát” nếu nơi này trở thành “bang trú ẩn” cho người nhập cư trái phép.

“Tôi không muốn cắt ngân sách dành cho một bang hoặc thành phố nào… Nhưng nếu họ trở thành những địa phương quyết bảo vệ người nhập cư, chúng tôi có thể phải làm việc đó. Chắc chắn đó sẽ là một thứ vũ khí” - ông Trump cảnh báo.

Quan hệ Nhà Trắng và bang lớn nhất nước đang căng thẳng sau khi Ủy ban an toàn công cộng thượng viện bang California vào tuần rồi thông qua dự luật nhằm che chở người nhập cư và ngăn lực lượng thực thi pháp luật địa phương hợp tác với nhà chức trách liên bang trong việc thực thi sắc lệnh. California hiện có khoảng 2,3 triệu người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp.

Kết quả cuộc phân tích năm 2016 của website tài chính WalletHub về mức độ phụ thuộc của các bang vào chính phủ liên bang cho thấy California đứng thứ 46. Theo tờ Los Angeles Times, chính phủ Mỹ đang cấp cho bang California khoảng 367,8 tỉ USD mỗi năm. Dù vậy, theo tổ chức Tax Foundation (Mỹ), California là một trong số vài tiểu bang có tiền thuế đóng cho chính phủ liên bang nhiều hơn ngân sách nhận được.

Vì thế, đài CBS dẫn một số nguồn tin cho biết nhà chức trách bang này đang cân nhắc ngưng đóng thuế trong trường hợp bị cắt ngân sách.

Trong lúc California ra sức bảo vệ người nhập cư trái phép thì bang Washington đang đi đầu trong cuộc chiến pháp lý chống lại sắc lệnh của ông Trump. Hôm 30-1, Washington trở thành bang đầu tiên đưa sắc lệnh ra tòa với cáo buộc một phần nội dung của nó vi hiến.

Seattle, thành phố lớn nhất Washington, là một trong số “thành phố trú ẩn” với cam kết bảo vệ người nhập cư chưa có giấy tờ của thị trưởng Ed Murray. Dù vậy, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu. Tòa phúc thẩm nói trên đã yêu cầu 2 bang Washington và Minnesota cùng với Bộ Tư pháp Mỹ trình bày thêm luận điểm để củng cố lập trường mình về sắc lệnh trong ngày 6-2.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo