xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump: WTO giúp Trung Quốc thoát tội, Mỹ không để yên

Xuân Mai (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15-9 cho hay ông chưa biết về phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) liên quan đến tranh chấp thương mại với Trung Quốc nhưng ông sẽ xem xét.

Ông Trump nhắc lại ông không phải một người hâm mộ của WTO, tổ chức ra phán quyết cho rằng Mỹ đã vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu khi áp đặt mức thuế hàng tỉ USD trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. "Chúng ta sẽ phải làm gì đó với WTO vì họ để Trung Quốc thoát tội giết người. Chúng tôi sẽ xem xét điều đó. Tôi không phải là người hâm mộ cuồng nhiệt WTO - đó là điều tôi có thể nói ngay bây giờ" - ông Trump cho biết.

Phía chính quyền ông Trump cho rằng mức thuế quan mà họ áp đặt hai năm trước đối với hơn 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc là hợp lý vì Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ và buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ để đổi lấy việc tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Ông Trump: WTO giúp Trung Quốc thoát tội, Mỹ không để yên - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ xem xét phán quyết của WTO. Ảnh: Reuters

Một hội đồng gồm 3 chuyên gia thương mại của WTO hôm 15-9 tuyên bố những mức thuế của chính quyền Tổng thống Trump áp lên 350 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc là "không phù hợp" với các quy tắc thương mại toàn cầu, đồng thời đề xuất Mỹ tuân thủ những nghĩa vụ của họ.

Tranh cãi thương mại Mỹ - Trung chủ yếu xoay quanh việc Mỹ sử dụng điều khoản 301 của Đạo luật thương mại năm 1974, cáo buộc Trung Quốc vi phạm luật sở hữu trí tuệ và áp đặt các chính sách cưỡng ép chuyển giao công nghệ. Điều khoản này cho phép tổng thống Mỹ áp thuế và các biện pháp hạn chế nhập khẩu khác khi một nước có các quy tắc thương mại không công bằng, làm ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của Mỹ.

Washington có quyền phản đối phán quyết của WTO bằng cách nộp đơn kháng cáo trong vòng 60 ngày tới.

Ông Trump: WTO giúp Trung Quốc thoát tội, Mỹ không để yên - Ảnh 2.

WTO tuyên bố những mức thuế của chính quyền Tổng thống Trump áp lên Trung Quốc là "không phù hợp" với các quy tắc thương mại toàn cầu. Ảnh: Reuters

Phản ứng gay gắt, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết: "Báo cáo của hội đồng này đã xác nhận những gì chính quyền ông Trump đã nói trong 4 năm qua rằng WTO hoàn toàn không đủ khả năng để ngăn chặn các hoạt động công nghệ gây hại của Trung Quốc".

Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và tôn trọng các quy tắc cũng như phán quyết của WTO, đồng thời hy vọng Washington cũng sẽ làm như vậy.

Quyết định của WTO sẽ ít ảnh hưởng ngay lập tức đối với thuế quan của Mỹ và chỉ là bước khởi đầu của một quy trình pháp lý có thể kéo dài nhiều năm, cuối cùng dẫn đến việc WTO thông qua các biện pháp trả đũa nếu phán quyết được thực thi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo