xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông Trump yêu cầu thủ tướng Úc giúp đỡ về cuộc điều tra Nga

Phạm Nghĩa (Theo BBC)

(NLĐO) – Đài BBC hôm 1-10 dẫn lời các quan chức Úc xác nhận Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Thủ tướng Scott Morrison giúp đỡ “tìm hiểu cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller” về nghi án Nga can thiệp tiến trình bầu cử Mỹ năm 2016.

Các quan chức Úc cho biết ông Trump đã đề nghị ông Morrison "giúp tìm bằng chứng để gây ảnh hưởng tới cuộc điều tra của ông Mueller". Nhà lãnh đạo Úc sau đó "đồng ý". Ngoài ra, truyền thông Úc đưa tin Đại sứ Úc tại Mỹ Joe Hockey cũng viết thư cho Nhà Trắng để đề nghị giúp đỡ.

Trong một tuyên bố hôm 1-10, chính phủ Úc tuyên bố họ luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác với những nỗ lực giúp làm sáng tỏ các vấn đề đang được điều tra. "Thủ tướng (Morrison) đã xác nhận sự sẵn sàng này một lần nữa" - tuyên bố cho biết.

Ông Morrison được biết đến là một trong những đồng minh quốc tế thân cận nhất của ông Trump.

Ông Trump yêu cầu thủ tướng Úc giúp đỡ về cuộc điều tra Nga - Ảnh 1.

Hai ông Trump (trái) và Morrison. Ảnh: The Australian

Cuộc điều tra do ông Mueller dẫn đầu nhằm mục đích xác định liệu ông Trump có thông đồng với Nga trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 hay không. Theo kết quả công bố hồi tháng 4, chiến dịch tranh cử của ông Trump "không liên hệ với Nga để gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử này".

Tuy nhiên, cuộc điều tra khiến ông Trump nổi giận và không ngừng chỉ trích rằng đó là một "cuộc săn lùng phù thủy". Vào tháng 5, ông Trump cho biết Bộ trưởng Tư Pháp William Barr sẽ xem xét cách thức mà ông Mueller phát động cuộc điều tra.

Cựu Cao uỷ Úc tại Anh Alexander Downer từng tiết lộ cựu cố vấn của ông Trump, George Papadopoulos, hồi tháng 5-2016 đã nói với ông rằng "người Nga có thể công bố một số thông tin nhằm gây tổn hại cho bà Hillary Clinton", đối thủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ngược lại, ông Papadopoulos phủ nhận thảo luận về những chi tiết như vậy. Người này bị giam giữ 2 tuần vào năm 2018 sau khi nhận tội nói dối Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) về các cuộc họp liên quan đến Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo