xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

OPEC không giảm sản lượng, giá dầu lao dốc

H.Bình (Theo Reuters, Telegraph, Nasdaq.com)

(NLĐO) - Giá dầu thô giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 4 năm qua sau khi các nước xuất khẩu dầu OPEC quyết định không cắt giảm sản lượng trong cuộc họp ở Vienna - Áo hôm 27-11.

Theo đó, 12 thành viên OPEC quyết định giữ nguyên sản lượng ở mức 30 triệu thùng/ngày được áp dụng từ tháng 12-2011.

Ngat lập tức, giá dầu thô Brent rớt xuống mốc 72 USD/thùng, còn giá dầu WTI lao dốc còn 68 USD/thùng - lần đần tiên kể từ năm 2010. Kết quả cuộc họp ngày 27-11 của OPEC đã gửi thông điệp rằng “thị trường sẽ tự điều tiết”. Tổng thư ký OPEC Abdalla Salem el-Badri cho biết một mức giá hợp lý đang được bàn thảo.

 

A worker of Gujarat State Petroleum Corporation checks oil flow of well PK-2 during its inauguration at Ingoli village, about 40 kilometers (25 miles) southwest of Ahmadabad, India
OPEC cho rằng thị trường sẽ tự bình ổn. Ảnh: AP

 

Tuy là quyết định của cả OPEC nhưng thái độ của các nước thành viên phân thành 2 thái cực. Bộ trưởng Dầu mỏ Kuwait Ali Saleh al-Omair cho biết ông “vui mừng” trước quyết định của OPEC. Trước đó, Bộ trưởng Dầu khí Ả rập Saudi Ali al-Naimi và Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Suhail bin Mohammed al-Mazroui nói họ trông đợi thị trường dầu sẽ tự bình ổn.

Ngược lại, Ngoại trưởng Venezuela Rafael Ramirez rời cuộc họp với vẻ giận dữ thấy rõ và từ chối bình luận về kết quả hội nghị. Trước hội nghị, Venezuela có cuộc họp tay tư với Ả Rập Saudi, Mexico và Nga để thúc đẩy cắt giảm sản lượng nhưng không thành công. Cùng với Venezuela, Iran và Ecuador cũng kêu gọi giảm sản lượng để ổn định giá dầu.

Tuy không phải thành viên OPEC song theo đài CNN, giá trị đồng rúp của Nga đã giảm 3,6% so với USD và euro ngay sau thông báo trên. Hơn một nửa nguồn thu ngân sách của Nga đến từ dầu khí và giá dầu giảm khiến kinh tế nước này càng thêm lao đao giữa lúc đang chịu áp lực từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

 

Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Saudi Ali al-Naimi (phải) trước cuộc họp. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Dầu mỏ Ả Rập Saudi Ali al-Naimi (phải) trước cuộc họp. Ảnh: Reuters

 

Kể từ giữa tháng 6 đến nay, giá dầu thô đã rớt giá gần 30% do sản lượng ngày càng cao của Mỹ trong khi nhu cầu yếu đi tại châu Á và châu Âu. Đà sụt giảm của giá dầu đã khiến một số thành viên OPEC lo ngại vì đa phần các nước thuộc tổ chức này đều cần mức giá trên 80 USD/thùng để cân bằng ngân sách trong khi nhiều nước cần mức giá trên 100 USD/thùng.

Trước tình hình đó, một số nhà quan sát thị trường dự đoán giá dầu sẽ tiếp tục giảm. Ông Torbjorn Kjus, nhà phân tích dầu mỏ tại DNB Bank, cho biết, nếu không có bất kỳ thỏa thuận nào về giảm sản lượng, giá dầu Brent “có thể giảm xuống 60 USD/thùng trước lễ Giáng sinh”.

Giá dầu giảm dẫn đến áp lực lạm phát thấp hơn và điều này ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng, nhà phân tích của Commerzbank Daniel Briesemann nói.

Các nước thành viên OPEC đã đồng ý sẽ nhóm họp trở lại vào tháng 6-2015.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo