xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pakistan - Ấn Độ căng thẳng: Hàng không toàn cầu gián đoạn

XUÂN MAI

Ấn Độ đã xây dựng hơn 14.000 căn hầm trú ẩn cho các gia đình dọc biên giới Pakistan để chuẩn bị ứng phó nguy cơ chiến tranh

Hàng ngàn chuyến bay trên khắp thế giới bị hủy hoặc buộc thay đổi lộ trình hôm 28-2 khi Pakistan đóng cửa không phận do căng thẳng leo thang với Ấn Độ. "Tất cả chuyến bay thương mại quốc tế và nội địa ra vào Pakistan bị hủy cho đến khi có thông báo mới" - Cơ quan Hàng không Dân dụng Pakistan cho đài CNN hay. Hậu quả là hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt khi các hãng hàng không không hạ cánh được ở Pakistan cũng như không thể bay qua không phận nước này - một trong những đường bay chính từ Đông Nam Á vào châu Âu.

Hãng hàng không Thai Airways (Thái Lan) thông báo tất cả chuyến đi châu Âu từ đêm 27 đến sáng 28-2 (giờ địa phương) đều bị hủy do Pakistan đột ngột đóng cửa không phận. Đến trưa 28-2 (giờ địa phương), hãng này đã nối lại các chuyến bay đến châu Âu nhưng không qua không phận Pakistan trong khi các chuyến bay đến quốc gia Nam Á này vẫn bị hủy. Một loạt hãng hàng không khác như Emirates Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, British Airways, Malaysia Airlines… cũng chuyển hướng hoặc thay đổi chuyến bay hay dừng lại tiếp nhiên liệu để tiếp tục hành trình dài hơn nhằm tránh đi vào không phận Pakistan.

Bị mắc kẹt tại sân bay thủ đô Bangkok - Thái Lan, ông Gerda Heinzel, du khách người Đức 55 tuổi, than thở với hãng tin Reuters khi không thể trở về nước: "Chúng tôi đã chờ ở đây 11-12 giờ. Chúng tôi không có gì để ăn và nơi nào để nghỉ ngơi cũng như không có nhân viên biết tiếng Đức hỗ trợ chúng tôi".

Pakistan - Ấn Độ căng thẳng: Hàng không toàn cầu gián đoạn - Ảnh 1.

Những hành khách bị mắc kẹt tại sân bay ở thủ đô Bangkok - Thái Lan, sau khi Thai Airways hủy toàn bộ chuyến bay đến châu Âu hôm 28-2 Ảnh: REUTERS

Thiệt hại tài chính là điều khó tránh từ động thái của Pakistan. Nhà phân tích hàng không Geoffrey Thomas nhận định tình trạng gián đoạn đe dọa khiến các hãng hàng không tổn thất hàng triệu USD. "Đó là hành lang bay quan trọng và sự gián đoạn hiện nay là nghiêm trọng vì mọi hoạt động giao thông hàng không bị đẩy ra xa hơn về phía Nam trên vịnh Ả Rập" - ông Thomas giải thích.

Căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan gia tăng kể từ vụ đánh bom xe tự sát khiến ít nhất 40 cảnh sát Ấn Độ thiệt mạng ở khu vực Kashmir do New Delhi kiểm soát hôm 14-2. Đến ngày 27-2, Pakistan tuyên bố lực lượng không quân nước này bắn hạ 2 máy bay của quốc gia láng giềng ở khu vực tranh chấp Kashmir và bắt 1 phi công Ấn Độ. Ấn Độ cũng xác nhận đã bắn hạ 1 chiếc máy bay của Pakistan để trả đũa. Đây được xem là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất ở khu vực biên giới tranh chấp tại Kashmir trong nhiều năm qua.

Cuộc đối đầu diễn ra một ngày sau khi Ấn Độ tuyên bố tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Pakistan. Đây bị xem là hành động xâm phạm lãnh thổ Pakistan lần đầu tiên của Không quân Ấn Độ kể từ sau cuộc chiến giữa 2 nước vào năm 1971. Theo báo Daily Mail, New Delhi đã cho xây dựng hơn 14.000 căn hầm trú ẩn cho các gia đình dọc biên giới Pakistan để chuẩn bị cho nguy cơ chiến tranh giữa lúc Islamabad ám chỉ đến nguy cơ nổ ra xung đột hạt nhân.

Lo ngại kịch bản xấu nói trên, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng thúc giục 2 nước kiềm chế. Từ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28-2 tuyên bố Washington sẽ làm trung gian hòa giải giúp xoa dịu cuộc khủng hoảng giữa Pakistan và Ấn Độ. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi 2 nước có vũ khí hạt nhân này tránh leo thang căng thẳng. 

"Cử chỉ hòa bình" từ Pakistan

Thủ tướng Pakistan Imran Khan hôm 28-2 cho biết sẽ trao trả cho Ấn Độ viên phi công bị bắt giữ như một "cử chỉ hòa bình" với hy vọng sẽ giúp xuống thang căng thẳng. Theo ông Imran Khan, người này sẽ được phóng thích trong ngày 1-3. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Pakistan kêu gọi Ấn Độ đàm phán nhằm ngăn chặn rủi ro xảy ra do tính toán sai lầm của 2 bên.

Phía Islamabad bất ngờ dịu giọng không lâu sau khi ông Devender Anand, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cáo buộc Pakistan vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn. Bộ này cho hay vào lúc 6 giờ hôm 28-2 (giờ địa phương), lực lượng pháo binh Pakistan nã đạn vào các vị trí của quân đội nước này dọc theo Đường ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir, dẫn đến hành động đáp trả của quân đội Ấn Độ. Phía Pakistan cùng ngày cho biết ít nhất 4 dân thường thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ tấn công của Ấn Độ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo